Có 66 người đi rừng chưa liên lạc được sau bão số 5

  • 10:15 | Thứ Bảy, 19/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) – Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, đến hết ngày 18-9, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh ta đã có 9 người bị thương, 66 người đi rừng chưa liên lạc được, 2 trạm biến áp bị chập điện hư hỏng, 27 ngôi nhà bị tốc mái...
 
Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình, vào lúc 10 giờ ngày 18-9, bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình-Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Nước lũ dâng cao đã chi cắt điểm ngầm tại ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa (Minh Hóa).
Nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã chia cắt điểm ngầm tại ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa (Minh Hóa).
Theo số liệu thống kê tổng hợp ban đầu, toàn tỉnh đã có 9 người bị thương (Bố Trạch 1, Minh Hóa 2, Quảng Ninh 1, Tuyên Hóa 5 người) và 66 người đi rừng chưa liên lạc được (Tuyên Hóa 2 người ở bản Cáo, xã Lâm Hóa; Minh Hóa 64 người: 16 người ở xã Thượng Hóa, 32 người ở xã Trọng Hóa và 16 người ở xã Hóa Sơn). Tất cả đều chưa xác định được danh tính.
 
Tại huyện Quảng Ninh, có 1 trạm biến áp của xã Gia Ninh bị chập điện hư hỏng và 2ha hoa màu của người dân ở thị trấn Quán Hàu bị thiệt hại.
 
Gió mạnh đã làm đứt một số đường dây điện gây sự cố mất điện tại 7 xã vùng trên, 8 xã vùng ngoài và một phần thị trấn Hoàn Lão (Bố Trạch). Đường dây điện 0,4 KV ở xã Thạch Hóa (Tuyên Hóa) bị đứt và Trạm điện Tuyên Minh cũng bị hư hỏng đang tiến hành sửa chữa.
Tại huyện Tuyên Hóa gió lớn cũng đã làm tốc mái 15 nhà dân ở xã Thanh Thạch (Tuyên Hóa) và 12 nhà dân ở vùng Lòm, xã Trọng Hóa (Minh Hóa).
 
Về giao thông, tại huyện Tuyên Hóa tuyến đường liên xã Thanh Thạch đi Thanh Hóa, đường nội thôn xã Thanh Thạch, tuyến đường IFax xã Thuận Hóa bị xói lở nhiều đoạn. Tại huyện Minh Hóa, địa bàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (ở xã Dân Hóa) có 1 điểm ngầm tại 2 bản Ka Ai và Ka Vang bị nước lũ chia cắt; địa bàn Đồn Biên phòng Ra Mai (xã Trọng Hóa) có 4 điểm ngầm tại 7 bản (Pa Chong, Ra Mai, Si, Dộ, Tà Vờng, Lòm, Cha Oóc, Cây Dừa) bị nước lũ chia cắt.
 
Tại huyện Bố Trạch, địa bàn Đồn Biên phòng Cồn Roàng (xã Thượng Trạch) có 1 điểm ngầm tại 3 bản (Cồn Roàng, Cóc, Cu Tồn) và  địa bàn Đồn Biên phòng Cà Roòng (xã Thượng Trạch) có 1 điểm ngầm tại 3 bản (Noọng Cũ, Noọng Mới, Cha Pu) cũng bị nước lũ chia cắt.
 
Trên tuyến quốc lộ 9B, tại Km64+015 hệ thống đá hộc chân kè đường bị xói trôi với chiều dài 170m. Tại các tuyến quốc lộ 9B, 9C, 9E có nhiều cây đổ ngang đường, tuy nhiên, đã được đơn vị quản lý đường bộ xử lý xong và đã thông tuyến. Riêng tại tuyến quốc lộ 15 ở vị trí cầu Bùng Km562+200, nước ngập 0,6m gây tắc đường; tuyến đường tỉnh 569 tại ngầm tràn ở Km7+700 phía hạ lưu bị lún sụt tạo, cống hộp 2m tại Km9+900 phía hạ lưu bị tách rời ra hai phía.
Nhiều nhà dân bị tốc mái đã được các lực lượng công an, quân sự...kịp thời giúp đỡ lợp lại mái nhà.
Nhiều nhà dân bị tốc mái đã được các lực lượng công an, quân sự...kịp thời giúp đỡ lợp lại mái nhà. Ảnh: Huy Hoàng.
Về công tác di dời dân, huyện Tuyên Hóa đã tổ chức di dời 33 hộ/141 khẩu ở xã Đức Hóa; huyện Lệ Thủy, Đồn Biên phòng Làng Ho xã Lâm Thủy vận động di dời 50 người đến các điểm trú an toàn và Đồn Biên phòng Làng Mô xã Trường Sơn (Quảng Ninh) đã vận động di dời 24 hộ/65 khẩu đến các điểm trú an toàn...
 
Hiện chính quyền các địa phương, ban, ngành, lực lượng công an, quân sự, biên phòng... đang nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và phòng chống lũ lụt...
 
                                        Bùi Thành