BCH Bộ đội Biên phòng:

Tập huấn công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  • 14:55 | Chủ Nhật, 06/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Từ ngày 3 đến 5-9, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức tập huấn công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Tham gia lớp tập huấn có 46 cán bộ chỉ huy, cán bộ nòng cốt thuộc các đơn vị BĐBP tỉnh trên hai tuyến biên giới và 15 cán bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình. 
Cán bộ tập huấn thực hành điều khiển ca nô luồn lách qua chướng ngại vật.
Cán bộ tập huấn thực hành điều khiển ca nô luồn lách qua chướng ngại vật.
Tại lớp tập huấn, các học viên đã được quán triệt, truyền đạt, hướng dẫn các nội dung văn bản mới; quy trình xử lý vụ việc liên quan đến ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kỹ thuật sử dụng trang bị, phương tiện và luyện tập xử lý tình huống cháy nổ, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy; thực hành điều khiển cơ bản đối với các loại ca nô; phương pháp, kỹ thuật bắt tiêu khi điều khiển ca nô trên sông, biển và luồn lách qua chướng ngại vật; kỹ năng hạ thủy, lắp ghép máy đẩy; các phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đối với người, phương tiện và thực hành các động tác cá nhân trong tiếp cận mục tiêu, cách ném phao cứu người bị nạn và tiến hành sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn trên sông, trên biển...
Cán bộ tập huấn chia tổ thực hành các phương pháp, kỹ thuật sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy.
Cán bộ tập huấn chia tổ thực hành các phương pháp, kỹ thuật sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy.
Sau 3 ngày tập huấn, trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt nhưng ban tổ chức, tổ giáo viên đã vận dụng thời gian phù hợp để truyền đạt, hướng dẫn đầy đủ các nội dung theo chương trình, kế hoạch và tổ chức cho cán bộ, học viên ôn luyện, thực hành kiểm tra từng nội dung nhằm đánh giá kết quả, năng lực của từng cán bộ, học viên. 
  Thực hành phương án tiếp cận, cách ném phao và đưa người bị nạn trên biển vào bờ.
Thực hành phương án tiếp cận, cách ném phao và đưa người bị nạn trên biển vào bờ.
Lớp tập huấn đã nâng cao trình độ, năng lực, chỉ huy điều hành, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ, chiến sỹ, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
 
Châu Thành