TX. Ba Đồn:

Phấn đấu xóa nghèo cho hộ gia đình thuộc diện người có công

  • 15:41 | Thứ Bảy, 22/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - UBND thị xã Ba Đồn vừa tổ chức hội nghị đăng ký nhận đỡ đầu cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn. Tổng số tiền kêu gọi hỗ trợ gần 600 triệu đồng. 
14 doanh nghiệp trong, ngoài địa bàn đã ký biên bản thực hiện hỗ trợ kinh phí 365 triệu đồng cho các hộ nghèo có thành viên là người có công
14 doanh nghiệp đã ký biên bản thực hiện hỗ trợ kinh phí 365 triệu đồng cho các hộ nghèo có thành viên là người có công trên địa bàn thị xã Ba Đồn
Trong những năm qua, thị xã Ba Đồn đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Năm 2016 là 9,14% giảm xuống còn 2,68% vào đầu năm 2020. Trong đó, gia đình có công với cách mạng luôn được ưu tiên hưởng lợi từ các chương trình, dự án để thoát nghèo bền vững, nhất là trong hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo điều kiện để phát triển sản xuất.
 
Hiện toàn thị xã còn 45 hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng. Nguyên nhân chủ yếu là do tuổi cao, ốm đau, không có sức lao động để có thêm thu nhập, không có con cháu phụng dưỡng…
 
Tại hội nghị, các đơn vị, phòng, ban, ngành, các xã, phường và 14 doanh nghiệp trong, ngoài địa bàn đã ký biên bản thực hiện hỗ trợ kinh phí 585 triệu đồng cho các hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng. Mức hỗ trợ cụ thể: đối với hộ nghèo mà tất cả thành viên trong hộ không còn khả năng lao động được hỗ trợ 600.000 đồng/quý; các hộ nghèo còn lại hỗ trợ với mức 400.000 đồng/quý trong thời gian 5 năm (2020 – 2025).
 
Thời gian tới, bên cạnh việc trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ đối với từng hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, TX. Ba Đồn sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách, chương trình về hỗ trợ y tế, giáo dục, đặc biệt là các nguồn lực để vay vốn ưu đãi, mua sắm phương tiện sản xuất ...giúp các hộ gia đình tự lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.  
 
X.Phú