Những người canh "giặc lửa"

  • 15:54 | Thứ Bảy, 01/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những tháng mùa hè năm 2020 nắng như đổ lửa, tiếp chuyện chúng tôi ngay tại trụ sở đơn vị, thiếu tá Dương Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh chia sẻ: “Với đặc thù là một tỉnh có diện tích rừng lớn, kinh tế- xã hội phát triển năng động, thời tiết khắc nghiệt, nguy cơ xảy ra cháy rất cao. Hơn lúc nào hết, quân số đơn vị luôn bảo đảm đủ 100%, sẵn sàng lên đường khi “giặc lửa” đe dọa đến tài sản nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân”.
 
Ngược thời gian, tiền thân Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH  là Đội cảnh sát PCCC, thành lập vào năm 1969. Ban đầu quân số chỉ 20 người với 4 xe, 3 máy bơm chữa cháy. Giai đoạn 1969-1972, qua 38 lần xuất xe tham gia chiến đấu đã cứu được 685 tấn xăng dầu; 3.180 tấn lương thực, thực phẩm; 1.200 tấn hàng quân sự;  9 ô tô vận tải và nhiều tài sản giá trị khác. Từ những thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng lực lượng, ngày 3-9-1973, Đội Cảnh sát PCCC, Công an Quảng Bình vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân.
 
Trong thời bình, đặc biệt là giai đoạn CNH, HĐH quê hương, đất nước, Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn quan tâm xây dựng Đảng bộ, đơn vị vững mạnh về mọi mặt, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Thượng tá Tưởng Văn Thảo, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết: “Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị luôn quán triệt, động viên cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; “Công an Quảng Bình học tập và làm theo lời Bác”; Mỗi ngày làm mỗi việc tốt vì dân”; phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát PCCC, xây dựng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.
Diễn tập PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
Diễn tập PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
Đảng ủy luôn xác định lấy công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến sự vững mạnh, tinh nhuệ, trong đó khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng bộ. Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh hiện có 78 đảng viên sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc. Thông qua các phong trào thi đua, trong 5 năm đã lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp được 29 quần chúng ưu tú vào Đảng. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng được nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ, đảng viên gương mẫu, tiên phong, sẵn sàng đảm trách các công việc khó khăn, nguy hiểm.
 
Giai đoạn 2015-2020, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà và tác động của biến đổi khí hậu, tình hình cháy, nổ, thiên tai, lụt bão diễn biến phức tạp, khó lường. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn làm tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường “rèn cán, luyện quân”, nâng cao bản lĩnh, kỹ, chiến thuật chữa cháy và CNCH. Khi các vụ cháy xảy ra, đơn vị tổ chức xuất xe bảo đảm thời gian, kịp thời chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ và cứu chữa tài sản của Nhà nước, và tài sản, tính mạng của nhân dân.
 
Trong 5 năm, đơn vị tiếp nhận 187 tin báo cháy và 15 tin báo CNCH, nhanh chóng xuất 831 lượt xe cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tham gia trực tiếp cứu chữa 120 vụ cháy. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH còn xuất 50 lượt xe cùng 400 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh và các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến làm việc.
 
Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về PCCC, hàng năm đơn vị xây dựng kế hoạch PCCC và CNCH phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Đến nay, 100% các cơ sở đưa vào quản lý đều có phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trang bị dụng cụ, phương tiện PCCC và CNCH tại chỗ, thành lập đội chữa cháy và tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH đúng quy định.
 
Đơn vị đã tiến hành kiểm tra 17.944 lượt cơ sở, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục 20.738 thiếu sót nhằm bảo đảm an toàn PCCC và CNCH. Qua công tác kiểm tra đã lập 543 biên bản vi phạm và xử phạt hành chính về lĩnh vực PCCC, trong đó phạt cảnh cáo 16 trường hợp; phạt tiền 527 trường hợp, số tiền trên 342 triệu đồng; tham mưu cho UBND tỉnh xử phạt 2 trường hợp với số tiền 190 triệu đồng.
 
Ngoài việc kiểm tra định kỳ theo quy định, đơn vị còn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra theo chuyên đề đối với những khối ngành nghề nguy hiểm cháy nổ cao như: chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, nhà cao tầng; cơ sở chiết nạp, kinh doanh khí, dầu mỏ hóa lỏng; kinh doanh và bảo quản xăng dầu; cơ sở tôn giáo, cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, nhà hàng, karaoke...
 
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã tiến hành thẩm duyệt về PCCC cho 991 công trình; khảo sát 38 địa điểm xây dựng; kiểm tra PCCC trong giai đoạn thi công 256 công trình; nghiệm thu và đưa vào sử dụng 278 công  trình; cấp 539 giấy phép vận chuyển chát hàng nguy hiểm cháy nổ theo đúng trình tự, quy định pháp luật; phê duyệt 104 phương án chữa cháy, phương án CNCH; cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và CNCH cho 57.784 lượt người.
 
Với những thành tích đạt được, giai đoạn 2015-2020, có 392 lượt cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH được xét tuyên dương và 55 lượt ghi vào sổ vàng của đơn vị. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH được Bộ Công an, Tổng Cục cảnh sát Thi hành án Hình sự và hỗ trợ tư pháp tặng 2 bằng khen; có 7 cá nhân được UBND tỉnh và Bộ Công an tặng bằng khen cùng hàng chục danh hiệu thi đua khác trao cho các cá nhân và tập thể đơn vị.
 
Hồ An