Người dân giao nộp 2 cá thể rùa quý hiếm để thả về tự nhiên

  • 20:15 | Thứ Bảy, 01/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 31-7, tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Phong nha – Kẻ Bàng đã tiếp nhận hai cá thể rùa quý hiếm do người dân giao nộp.
Anh Cao Ngọc Tuấn (người mặc áo đen) bàn giao hai cá thể rùa cho đại diện Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.
Anh Cao Ngọc Tuấn (người mặc áo đen) bàn giao hai cá thể rùa cho đại diện Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.
Hai cá thể rùa quý hiếm gồm 1 cá thể rùa sa nhân (tên khoa học: Cuora mouhoti) và 1 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (tên khoa học: Cuora galbinifrons), thuộc nhóm loài cực kỳ nguy cấp. Hai cá thể rùa này do người dân đi rừng vô tình bắt được.
 
Biết đây là động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam nên anh Cao Ngọc Tuấn ở thôn Tân Hương, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa đã mua lại và chủ động liên hệ với Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để bàn giao nhằm mục đích nuôi dưỡng, chăm sóc và thả về tự nhiên.
Hai cá thể rùa thuộc nhóm động vật quý hiếm.
Hai cá thể rùa thuộc nhóm động vật quý hiếm.
Được biết, anh Cao Ngọc Tuấn là người yêu thiên nhiên, có sở tích chụp ảnh các loài động vật hoang dã.
 
Văn Tư