Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng:

Tiếp nhận và thả 42 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

  • 18:39 | Chủ Nhật, 05/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 5-7, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng phối hợp với Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tiếp nhận 42 cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

Theo đó, 42 cá thể động vật hoang dã gồm khỉ đuôi lợn, khỉ vàng, khỉ mặt đỏ, rùa sa nhân, cu ly lớn, cu ly nhỏ thuộc nhóm IIB và Phụ lục I, Nghị định 64-2019/NĐ-CP. Sau khi được Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tiếp nhận, chăm sóc, số động vật hoang dã này đã bảo đảm sức khỏe và đủ điều kiện trở lại sinh sống trong môi trường tự nhiên.

Số động vật hoang dã đã được các đơn vị liên quan gồm: Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Hạt Kiểm lâm Bố Trạch, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng), Trạm kiểm lâm 37 và Trạm kiểm lâm Trộ Mợng tổ chức thả tại các địa điểm thuộc Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và Phân khu phục hồi sinh thái Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Được biết, một số loài trong số động vật hoang dã này sẽ được tiếp tục theo dõi về quá trình hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Một số hình ảnh tại chương trình thả động vật hoang dã về tự nhiên:

Vận chuyển động vật đến địa điểm thả về môi trường tự nhiên
Vận chuyển động vật đến địa điểm thả về môi trường tự nhiên 
Một cá thể khỉ vừa được thả về rừng
Một cá thể khỉ vừa được thả về rừng
Các cá thể rùa được chăm sóc, kiểm tra sức khoẻ trước khi thả
Các cá thể rùa được chăm sóc, kiểm tra sức khoẻ trước khi thả
Cán bộ Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội và Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thả các cá thể rùa
Cán bộ Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội và Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thả các cá thể rùa

N.Mai