Vụ tai nạn ở ngầm Trạ Ang: 15 người chết, 21 người bị thương

  • 16:32 | Chủ Nhật, 26/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Như tin đã đưa, vào khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 26-7, tại ngã tư ngầm Trạ Ang đường 20 Quyết Thắng (thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người.
 Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn
Ngay sau khi nhận được thông tin, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Bố Trạch đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, gồm: công an, bộ đội, y tế trên địa bàn thị trấn Phong Nha và huyện Bố Trạch kịp thời đến hiện trường tập trung cứu nạn, cứu hộ; khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu tại trung tâm y tế gần nhất, chuyển tuyến những trường hợp bị nặng và hỗ trợ mọi mặt đối với người thân gia đình các nạn nhân.
 
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Bố Trạch đã trực tiếp đến tại hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.
 
iện các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
 
Theo trung tá Nguyễn Hoàng Minh, Phó trưởng Công an huyện Bố Trạch, chiếc xe du lịch mang BKS 73B-009.25, do tài xế Hoàng Trung Toán (sinh năm 1993, ở thị xã Ba Đồn, chở khách trên đường đến tham quan công viên Ozo), khi đến đoạn ngầm Trạ Ang thì bị lật. Trên xe có 40 người, có độ tuổi từ 45-49, phần lớn trú tại địa bàn TP. Đồng Hới; hậu quả 15 người chết, 21 người bị thương. 
 
Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết thêm, bước đầu, huyện Bố Trạch đã hỗ trợ cho gia đình có người bị chết 3 triệu đồng/nạn nhân và xe vận chuyển thi thể người bị nạn về tận nhà. Huyện cũng thành lập đoàn vào trực tiếp thăm những người bị thương ở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới và hỗ trợ mỗi người bị thương 1 triệu đồng.

 

Lãnh đạo huyện Bố Trạch thăm hỏi những người bị thương tại Bệnh viện Việt Nam-CuBa Đồng Hới
Lãnh đạo huyện Bố Trạch thăm hỏi những người bị thương tại Bệnh viện Việt Nam-CuBa Đồng Hới
 
Hiện các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
                                                                                       
Hương Trà