Kích hoạt các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

  • 20:22 | Thứ Ba, 28/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 28-7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong BĐBP. Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 BĐBP chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 45 điểm cầu, với 945 đồng chí tham gia. Tại điểm cầu Quảng Bình đồng chí đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh chủ trì.
 
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”; chỉ đạo các đơn vị kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đặc biệt là cửa khẩu tiểu ngạch, siết chặt việc tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở qua biên giới, triệt để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; phát hiện, xử lý gần 16.400 người nhập cảnh trái phép, bàn giao cho địa phương cách ly theo quy định. 
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến điểm cầu Bộ tư lệnh BĐBP
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến điểm cầu Bộ tư lệnh BĐBP
Tham luận tại hội nghị đồng chí đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng đã phát biểu khái quát kết quả phòng, chống dịch Covid-19 của BĐBP Quảng Bình. Theo đó, ngay từ khi có dịch, BĐBP Quảng Bình đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch; Đảng ủy BĐBP tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn công tác Đảng, công tác Chính trị; thành lập 30 tổ, chốt, 150 cán bộ chiến sỹ thực hiện công tác chốt chặn 24/24 các đường mòn lối mở, tuần tra kiểm soát chặt chẽ địa bàn, khu vực cửa khẩu, cảng biển; phối hợp với các lực lương chức năng phân luồng, kiểm dịch y tế, lập khu tiếp nhận cách ly, đồng thời tuyên truyền, vận động ổn định tâm lý hành khách và nhân dân khu vực biên giới. Đồng chí cũng đã nêu lên những tồn tại hạn chế và hướng khắc phục trong thời gian tới để công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất.
 Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại điểm cầu Quảng Bình.
Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại điểm cầu Quảng Bình.
Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn phúc yêu cầu: kích hoạt các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ 16 giờ ngày 26-7 ở tất cả các cơ quan, đơn vị; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép; tăng cường lực lượng tuần tra, siết chặt, kiểm soát đường mòn, lối mở biên giới; ngăn chặn triệt để xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dười bất kỳ hình thức nào; xử lý nghiêm các trường hợp tiếp tay cho đối tượng đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là ở khu vực giáp biên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới.
 
                         Hoài Nam - Ngọc Hòa