Khối thi đua các trường chuyên nghiệp:

Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

  • 16:20 | Thứ Sáu, 17/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 17-7, Khối thi đua các trường chuyên nghiệp tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Trường Đại học Quảng Bình vinh dự được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh
Trường đại học Quảng Bình vinh dự được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh
Từ đầu năm đến nay, hoạt động thi đua, khen thưởng của khối có nhiều đổi mới. Nội dung thi đua tập trung vào những lĩnh vực, như: thực hiện tốt công tác tuyển sinh, phong trào “xanh, sạch, đẹp”, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và nghiên cứu khoa học. 
 
Điển hình là Trường cao đẳng Kỹ thuật Công-Nông nghiệp đăng ký thực hiện 3 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, 5 đề tài sáng tạo kỹ thuật và tham gia cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp-Cic 2020" (Sở Khoa học-Công nghệ tổ chức), "Ý tưởng khởi nghiệp-Startup Kite năm 2020" (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức); Trường Chính trị tỉnh tổ chức tốt hội thi giảng viên giỏi cấp khoa, cấp trường, bồi dưỡng giáo viên tham gia hội thi giảng viên giỏi toàn quốc năm 2020 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức; Trường đại học Quảng Bình triển khai hoạt động dạy học trực tuyến cho học sinh, sinh viên trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19 và kết thúc học kỳ II đúng thời gian quy định; Trường trung cấp Luật Đồng Hới thực hiện 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 1 đề tài cấp tỉnh và tích cực xây dựng trường học an ninh trật tự, được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự". 
Các đơn có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đơn vị có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Nhiều phong trào thi đua được các trường học triển khai thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên: Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình với việc đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm giảng đường  xanh, sạch, đẹp; Trường trung cấp Du lịch-Công nghệ số 9 với phong trào thi đua "Dạy tốt- Học tốt", phát huy sáng kiến, kinh nghiệm trong quản lý, giảng dạy"; Trường cao đẳng nghề Quảng Bình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; Trường trung cấp nghề Bình Minh với phong trào tăng gia sản xuất trong nội bộ và đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện...
 
Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó chú trọng hoạt động tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và triển khai hoạt động nhân đạo, từ thiện vì cộng đồng... trong thời gian tới.
 
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho Trường đại học Quảng Bình và tặng bằng khen cho Trường cao đẳng Kỹ thuật Công-Nông nghiệp, Trường trung cấp Du lịch-Công nghệ số 9 và Trường trung cấp nghề Bình Minh.
 
Nh.V