Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình:

Gắn kết thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn

  • 08:59 | Thứ Hai, 20/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - “Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình còn quan tâm đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, là một trong những điểm sáng về thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh…”. Đó là nhận xét của ông Mai Xuân Toàn, Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh.
 
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Ngoài hoạt động kinh doanh chính là xổ số kiến thiết, công ty còn sản xuất các loại bao bì carton và kinh doanh dịch vụ nhà khách.
 
Ông Phùng Văn Hưng, Phó Giám đốc công ty cho biết: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh song nhiều năm qua, công ty luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được những kết quả đáng ghi nhận, là một trong những đơn vị ở tốp đầu về nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh.
 
Để có được kết quả này, Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đổi mới công tác cán bộ, trong đó đặc biệt chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu với phương châm “cán bộ là cái gốc của công việc”; luôn linh hoạt, sáng tạo, táo bạo trong kinh doanh, kiên trì bám trụ thị trường; đồng thời chú trọng việc xây dựng, bảo vệ và quảng bá thương hiệu, tạo sự tín nhiệm, niềm tin đối với khách hàng và các đối tác.
  Ngoài việc chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình còn là điểm sáng trong thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện.
Ngoài việc chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình còn là điểm sáng trong thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện.
Với phương châm “uy tín, khách quan, trung thực” trong hoạt động kinh doanh, công ty luôn thực hiện nghiêm túc quy trình quay số mở thưởng, đồng thời đổi mới hình thức và hiện đại hóa việc cung cấp thông tin kết quả mở thưởng, trả thưởng kịp thời, chu đáo, an toàn cho khách hàng.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (mất gần 20 tỷ đồng doanh thu do phải tạm dừng hoạt động trong tháng 4) nhưng công ty đã nỗ lực, phấn đấu và đạt tổng doanh thu 101,02 tỷ đồng (57,07% kế hoạch/năm), lợi nhuận ước đạt 200 triệu đồng.
 
Điều đáng ghi nhận là công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tất cả cán bộ, công nhân viên (CBCNV) đều được hưởng đầy đủ các quyền lợi về tiền lương, tiền thưởng, các phúc lợi khác theo chế độ, chính sách của Nhà nước và thỏa ước lao động tập thể của đơn vị, được bảo đảm việc làm và các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động.
 
Ngay cả trong thời điểm phải tạm ngừng công việc do dịch bệnh Covid-19 (4-2020), công ty vẫn hỗ trợ tiền lương cho người lao động bằng 85% mức tiền lương thực tế và thực hiện nghiêm túc việc nộp 100% chi phí BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
 
Công ty còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời khi người lao động gặp hoàn cảnh ốm đau, khó khăn, hoạn nạn; khen thưởng các cháu thiếu nhi là con của CBCNV có thành tích cao trong học tập và tổ chức nhiều hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động như: thể thao, văn nghệ, tham quan du lịch, giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị bạn.
 
Nhằm tạo động lực để phát triển toàn diện, công ty luôn triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thiết lập cơ chế thưởng, phạt công khai, minh bạch để khích lệ tinh thần thi đua của các tập thể, cá nhân trong việc nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, tăng doanh số…
 
Hàng năm, công ty luôn tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là phong trào chủ đạo và xuyên suốt trong công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, là động lực thúc đẩy mỗi CBCNV nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Tiêu biểu trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là anh Phan Thanh Huy, Trưởng Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa với sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong kinh doanh, góp phần củng cố, giữ vững, mở rộng thị trường lớn nhất của đơn vị; anh Lưu Trọng Anh, Phó Giám đốc Nhà máy sản xuất bao bì carton đã đề ra các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao doanh số và hiệu quả sản xuất, kinh doanh…
 
Các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban Nữ công… đều triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, nổi bật là các phong trào: “Phát huy sáng kiến, cải tiến công tác quản lý”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Cựu chiến binh gương mẫu”… Các phong trào thi đua đều gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng tổ chức, đoàn thể và công việc của mỗi cá nhân nên nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của đội ngũ CBCNV, đoàn viên, hội viên.
 
Ông Phùng Văn Hưng cho biết thêm: Đi đôi với việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công ty còn chú trọng các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện, nhân đạo nhằm góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Hàng năm, công ty đều đóng góp, ủng hộ khoảng 1 tỷ đồng cho các hoạt động này. Để triển khai hiệu quả các hoạt động, công ty thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và các hội, đoàn thể khác nắm bắt thông tin về các đối tượng cần giúp đỡ, luôn đến tận nơi khảo sát tình hình thực tế, nhằm đưa ra các giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp.
 
Từ đầu năm đến nay, mặc dù doanh thu bị sụt giảm nhưng đơn vị vẫn tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trẻ khuyết tật và các đối tượng bảo trợ xã hội khác với số tiền gần 300 triệu đồng; khởi công xây dựng 17 nhà tình nghĩa, nhà "Đại đoàn kết" (trong đó có 5 nhà do Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước hỗ trợ). Đặc biệt, trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19, công ty đã hỗ trợ tuyến đầu chống dịch với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.
 
Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình vinh dự nhận được các phần thưởng cao quý như bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQVN, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Công an… Nhiều tập thể, cá nhân được công nhận các danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở…
 
Kết quả đó là động lực thúc đẩy để công ty tiếp tục phấn đấu vươn lên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
 
                                                                                 Nhật Văn