Bàn giao nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam tại huyện Tuyên Hóa

  • 16:14 | Thứ Sáu, 17/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 16-7, Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tuyên Hóa đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình nạn nhân chất độc da cam tại huyện Tuyên Hóa.
Đại diện Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao hỗ trợ làm nhà cho gia đình chị Cao Thị Ánh
Đại diện Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao hỗ trợ làm nhà cho gia đình chị Cao Thị Ánh.
Đó là gia đình chị Cao Thị Ánh (SN 1986), ở thôn Đức Phú 1, xã Đức Hóa và gia đình chị Phạm Thị Thảo (SN 1982), ở thôn Đồng Sơn, xã Sơn Hóa. Cả hai gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn, con còn nhỏ... Riêng chị Phạm Thị Thảo bị mù cả hai mắt, làm mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Cả hai gia đình trước đây ở nhà tạm, không có điều kiện để làm mới, hoàn cảnh hết sức khó khăn.
 
Hai ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng từ nguồn tài trợ do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh vận động Công ty TNHH MTV An Phú (thuộc Văn phòng Trung ương Đảng) tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ, mỗi ngôi nhà 50 triệu đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, giúp các nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 
 Ngôi nhà của chị Phạm Thị Thảo mới được hoàn thiện.
Ngôi nhà của chị Phạm Thị Thảo mới được hoàn thiện.
Được biết, năm 2020 Công ty TNHH MTV An Phú đã hỗ trợ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Bình xây dựng 10 ngôi nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh, mỗi ngôi nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng. 
 
Văn Tư