Phát hiện, cách ly các trường hợp nhập cảnh trái phép

  • 14:24 | Thứ Bảy, 27/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực hai bên cánh gà CKQT Cha Lo, Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo, BĐBP tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, xử lý, cách ly phòng chống dịch 1 trường hợp nhập cảnh trái phép.
 
Cụ thể, vào lúc 08 giờ 45 phút, ngày 25-6-2020, tại khu vực mốc 528 thuộc CKQT Cha Lo, lực lượng tuần tra, kiểm soát của Đồn BP CKQT Cha Lo phát hiện hiện đối tượng Nguyễn Thị H. (SN 1975, trú tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đang tìm cách vượt biên trái phép qua biên giới từ Lào về Việt Nam. 
 
Qua làm điều tra, xác minh được biết, ngày 15-3-2020, Nguyễn Thị H. xuất cảnh qua CKQT Lao Bảo, Quảng Trị về Viêng Chăn buôn bán. Nhận được tin mẹ ốm, nên ngày 24-6-2020, H. đi xe khách từ Viêng Chăn về thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, sau đó đi nhờ xe đầu kéo về CKQT Cha Lo nhằm trốn cách ly tập trung thì bị Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo phát hiện, bắt giữ.
 
Đơn vị đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với Nguyễn Thị H. và 4 triệu đồng đối với đối tượng dẫn đường. Nguyễn Thị H. sau đó được chuyển về khu cách ly tập trung của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.
    
Trước đó, ngày 09-5-2020, Đồn BP CKQT Cha Lo trong lúc làm nhiệm vụ, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính và đưa về khu cách ly của tỉnh đối với đối tượng Nguyễn Huy Đ. (SN 1973, quê ở xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) có hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục nhập cảnh.
 
Xuân Hoành