Minh Hóa: Xây dựng 17 mô hình "Cổng trường an toàn giao thông"

  • 07:16 | Thứ Hai, 18/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hưởng ứng phong trào xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Minh Hóa đã triển khai mô hình tại nhiều trường học trên địa bàn huyện, do Đội thanh niên xung kích của các Đoàn trường phụ trách.
Mô hình cổng trường an toàn giao thông tại xã Xuân Hóa.
Mô hình cổng trường an toàn giao thông tại xã Xuân Hóa.
Bước đầu, “Cổng trường an toàn giao thông” được thực hiện tại 17 trường học, đây là những điểm trường có số lượng học sinh đông, mật độ phương tiện tham gia giao thông tương đối lớn, vị trí của trường nằm cạnh các trục đường chính. Trong số 17 cổng trường an toàn giao thông, có 6 điểm tại trường mầm non, 3 điểm tại trường trung học cơ sở, 3 điểm tại trường trung học phổ thông và 5 điểm tại trường tiểu học.
 
Từ khi triển khai các mô hình, học sinh và phụ huynh đã nâng cao ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông đường bộ; đồng thời phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong phong trào quần chúng tham gia giữ gìn trật tự ATGT; giữ gìn cảnh quan trường học, tránh tình trạng ách tắc giao thông xảy ra khi tan học và giảm thiểu các vi phạm, tai nạn xảy ra trên địa bàn.
 
Trong thời gian tới, Huyện đoàn Minh Hóa tiếp tục nhân rộng mô hình này tại các điểm trường thường xuyên có sự phức tạp về an toàn giao thông, nhằm góp phần giảm thiểu ách tắc, va chạm, tai nạn không đáng có.
 
Thùy Linh
(Đài TT – TH Minh Hóa)