Hỗ trợ bà con Vân Kiều ở xã Trường Sơn bị nạn do lốc xoáy

  • 14:39 | Thứ Sáu, 22/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng ngày 22-5, bà Nguyễn Như Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Quảng Ninh đã đến xã miền núi biên giới Trường Sơn trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho bà con bị nạn do lốc xoáy gây ra.

a
Bà Nguyễn Như Ngọc Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Quảng Ninh thăm hỏi, động viên và trao quà cho bà con bị nạn.

Chia sẻ với bà con Vân Kiều ở bản Cây Sú, UBMTTQ Việt Nam huyện Quảng Ninh đã trao số tiền 10 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo cho 8 hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất và 2 nạn nhân bị thương do lốc xoáy gây ra.

Trước đó, UBND xã Trường Sơn cũng đã hỗ trợ khẩn cấp cho 8 hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất, mỗi gia đình 500.000 đồng. Đồn Biên phòng Làng Mô cử 7 cán bộ, chiến sỹ trực tiếp đến giúp bà con dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả của thiên tai.

a
Bà Nguyễn Như Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Quảng Ninh thăm hỏi, động viên và trao quà cho bà con bị nạn.

Như tin đã đưa, khoảng 17 giờ chiều ngày 17-5, mưa dông kèm theo lốc xoáy trên diện rộng thuộc địa bàn xã biên giới Trường Sơn đã làm thiệt hại khá nặng nề cho bà con Vân Kiều ở trên địa bàn. Lốc xoáy đã làm ảnh hưởng 50 ngôi nhà tại 4 bản, nhà văn hóa bản Cây Sú bị lốc xoáy cuốn bay mái nhà  bằng tôn và làm 2 người dân bị thương nặng phải đi cấp cứu. 

Bùi Thành