TP. Đồng Hới: Thiết lập thêm các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19

  • 14:40 | Thứ Năm, 02/04/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới về thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đồng Hới đã thiết lập thêm khu cách ly tập trung của thành phố và tại các xã, phường. 

Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh trưng dụng thành khu cách ly tập trung của TP. Đồng Hới trong phòng, chống dịch Covid-19.
Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh là khu cách ly tập trung của TP. Đồng Hới trong phòng, chống dịch Covid-19.
Ngoài khu cách ly tập trung của TP. Đồng đóng tại ký túc xá Trường đại học Quảng Bình,  thành phố đã thiết lập thêm 1 khu cách ly tập trung tại Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh thuộc phường Bắc Lý, với quy mô hơn 200 giường; đồng thời, 14/15 xã, phường (trừ phường Bắc Lý) đã lựa chọn địa điểm làm cơ sở cách ly tập trung, bảo đảm thực hiện cách ly được 50 người/khu. 
Lực lượng chức năng đã chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất sẵn sàng đưa thêm khu cách ly tập trung của TP. Đồng Hới đi vào hoạt động.
Lực lượng chức năng đã chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất sẵn sàng đưa thêm khu cách ly tập trung của TP. Đồng Hới đi vào hoạt động.

Cụ thể, các xã: Bảo Ninh tại Trung tâm văn hóa xã; Quang Phú tại Trường TH Quang Phú và khách sạn Viện Địa lý; Đức Ninh tại Trường THCS Đức Ninh; Lộc Ninh tại khách sạn Việt Lào; Nghĩa Ninh tại Trường TH Nghĩa Ninh; Thuận Đức tại Trường THCS Thuận Đức. 

Các phường: Bắc Nghĩa tại khu nội trú Trường Kinh tế; Nam Lý tại Trường trung cấp y và Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp; Đồng Hải tại khách sạn Phương Nam; Đức Ninh Đông tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Hới; Hải Thành tại khách sạn Vĩnh Hoàng; Đồng Phú tại khách sạn Hằng Nga 2; Đồng Sơn tại Trường Chính trị tỉnh; Phú Hải tại Trường TH Chu Văn An. 
 
Các địa phương đã tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất sẵn sàng đưa các khu cách ly đi vào hoạt động, phục vụ công tác cách ly an toàn, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”; kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa người từ vùng có dịch trở về và sẵn sàng hỗ trợ, chi viện cho các địa phương quá tải khi có yêu cầu. Đặc biệt, một số công ty, doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn đã cùng chung tay phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
 N.L