Vận động giao nộp gần 20kg pháo

  • 15:15 | Thứ Hai, 02/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Qua công tác tuyên truyền, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã vận động người dân tại địa bàn TP. Đồng Hới tự nguyện giao nộp gần 20kg pháo các loại.
Người dân tự nguyện giao nộp pháo tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
Người dân tự nguyện giao nộp pháo tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày 2-3, tổ công tác Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã vận động Phan Văn H. và Lê Văn T. trú tại TDP 8, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới tự nguyện đến cơ quan công an giao nộp 3 hộp pháo loại 36 quả x 1,3kg/hộp do nước ngoài sản xuất và 58 viên pháo bi.
 
Trước đó, vào ngày 24-2, tổ công tác của phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đã tiến hành vận động anh Nguyễn Văn Th. trú tại TDP 2, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới giao nộp 1 hộp pháo dàn 9 quả nặng 2,5 kg/hộp, 1 hộp pháo loại 36 quả x 1,3 kg/hộp do nước ngoài sản xuất.
 
Ngày 26-2, đã tiến hành vận động anh Nguyễn Minh Ng. trú tại TDP 6, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới giao nộp cho cơ quan Công an 0 hộp pháo do nước ngoài sản xuất loại 36 quả loại 1,3 kg/hộp.
 
Ngày 28-2, tiến hành vận động anh Lê Văn H. trú tại TDP 15, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an 4 hộp pháo hoa loại 36 quả x 1,3kg/hộp.
 
Như vậy, chỉ trong 1 tuần, tổ công tác Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã vận động người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp gần 20kg pháo.
Được biết, vào ngày 20-2-2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 216/UBND-NC về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp pháo.
 
Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp pháo. Gia hạn thời gian để nhân dân tự giác giao nộp pháo trước ngày 31-3-2020.
 
Trần Tuấn