Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 35.000 lao động

  • 13:34 | Thứ Bảy, 11/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 10-1, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Năm 2019, ngành LĐ-TB-XH đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 36.700 lao động (đạt 102% kế hoạch); hơn 4.200 lao động được tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 128% kế hoạch); các cơ sở đào tạo trong tỉnh đã tuyển sinh 15.700 học sinh, sinh viên (đạt 104,6% kế hoạch); giải quyết trợ cấp hàng tháng cho 178 trường hợp; trợ cấp 1 lần 2.268 trường hợp; giải quyết liên quan đến mộ - nghĩa trang liệt sỹ cho 180 lượt trường hợp...
 
Bên cạnh đó, các chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội được ngành LĐ-TB-XH triển khai kịp thời, góp phần giúp đỡ, giải quyết một phần khó khăn trong cuộc sống của các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện hiệu quả. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 2% so với năm 2018, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,98%; hộ cận nghèo giảm 3%, đưa tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống còn 6,45%...
 
Năm 2020, ngành LĐ-TB-XH phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 35.000 lao động; tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 15.000 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,2-1,5% và hộ cận nghèo giảm 20%; vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” đạt trên 3 tỷ đồng; 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng; 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc dưới các hình thức khác nhau...
 
Lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH trao Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 5 tập thể.
Lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 5 tập thể.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của ngành LĐ-TB-XH, nhất là trong công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.

Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2020, ngành LĐ-TB-XH tiếp tục rà soát lại nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm của tỉnh để tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của ngành; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng cường thông tin, hướng dẫn cho người dân về thị trường lao động các nước để tránh rủi ro trong xuất khẩu lao động và có giải pháp phù hợp để giảm tỷ lệ lao động bất hợp pháp tại các nước; giải quyết đúng, đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng thuộc ngành quản lý...

Trong dịp này, 5 tập thể được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 1 tập thể và 5 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.
 

N.L