Khối thi đua các hội đặc thù: Gắn thi đua với nhiệm vụ chuyên môn

  • 16:52 | Thứ Tư, 15/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 15-1, Khối thi đua các hội đặc thù tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Khối thi đua các hội đặc thù có 14 tổ chức hội, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia. Trong năm qua, các đơn vị trong khối đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chuyên môn và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên và đạt được những kết quả đáng khích lệ.
 
Tiêu biểu là phong trào "Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần xây dựng nông thôn mới" (Liên minh Hợp tác xã), " Thi đua khuyến học, khuyến tài” (Hội Khuyến học), “Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (Hội Cựu thanh niên xung phong), "Tôi yêu Tổ quốc" (Hội Liên hiệp Thanh niên), "Tuổi cao gương sáng" (Hội Người cao tuổi)...
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Khối thi đua các hội đặc thù tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: xây dựng đơn vị văn hóa, nâng cao đời sống cho hội viên, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho những đơn vị lập thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2019; đồng thời ký kết giao ước thi đua năm 2020.
 
Hội nghị đã thống nhất bầu Hội Liên hiệp Thanh niên giữ cương vị trưởng khối trong năm 2020.
 
Nh.V