Chương trình "Xuân biên giới - Tết vùng cao" năm 2020

  • 16:01 | Thứ Sáu, 17/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 16-1, tại Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết vùng cao”.

Tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, đoàn đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho 40 em học sinh tại Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Dân Hóa; trao tặng 30 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 98 suất quà cho học sinh tiểu học và 285 suất quà cho học sinh THCS xã Dân Hóa và tổ chức tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên.

Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà Tết cho các già làng, trưởng bản tại xã Dân Hoá; phối hợp với Huyện đoàn Minh Hóa, Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Dân Hóa, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo và Đồn Biên phòng Cha Lo tổ chức hội thi “Gói bánh chưng xanh”.

Tổ chức hội thi “Gói bánh chưng xanh”.
Tổ chức hội thi “Gói bánh chưng xanh”.

Chương trình “Xuân biên giới - Tết vùng cao” năm 2020 là một trong những hoạt động của tuổi trẻ Quảng Bình hướng về đồng bào, học sinh vùng dân tộc thiểu số, biên giới, vùng sâu, vùng xa. Chương trình nhằm hỗ trợ, động viên cán bộ, chiến sĩ và bà con  vùng sâu, vùng xa đón Tết Canh Tý sum vầy; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng tình cảm quân dân, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

                                                                                                  Th.H