Ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm

  • 08:05 | Thứ Hai, 09/12/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 8-12, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn tổ chức ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giới thiệu việc làm năm 2019 với chủ đề “Chọn học đúng nghề, thành công tương lai”.
Gần 1.500 học sinh Ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giới thiệu việc làm năm 2019 với chủ đề “Chọn học đúng nghề, thành công tương lai”
Gần 1.500 học sinh tham gia ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giới thiệu việc làm năm 2019 với chủ đề “Chọn học đúng nghề, thành công tương lai”
Tham dự ngày hội có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, các chuyên gia tư vấn hướng nghiệp, các doanh nghiệp cùng gần 1.500 học sinh một số trường THCS,
THPT trên địa bàn TP. Đồng Hới. 
 
Trọng tâm các hoạt động của ngày hội tư vấn, tuyển sinh GDNN và giới thiệu việc làm, bao gồm: giới thiệu, quảng bá các ngành, nghề đang được đào tạo tại các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh (gọi chung là các cơ sở GDNN); cung cấp cho các em học sinh, người lao động thông tin đa dạng về những ngành, nghề đang được giảng dạy tại các trường, giới thiệu mô hình đào tạo và trang thiết bị hiện có, quá trình học tập cũng như cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường; tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh GDNN cho học sinh, người lao động lựa chọn các ngành, nghề phù hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng của bản thân, gia đình cũng như đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội; hỗ trợ học sinh hiểu rõ hơn về vị thế, vai trò, tầm nhìn, sứ mệnh, truyền thống của các cơ sở GDNN.
 
Tại ngày hội cũng diễn ra giao lưu truyền tinh thần khởi nghiệp cho các em học sinh các trường THCS, THPT theo chủ đề “Chọn học đúng nghề - thành công tương lai” cùng các lãnh đạo, chuyên gia, nhà giáo dục, doanh nhân; tìm hiểu thêm nhiều thông tin về chế độ chính sách, ưu đãi liên quan đến đào tạo nghề, nhu cầu lao động nghề trong thời gian tới…
Học sinh, người lao động tham quan và trực tiếp được tư vấn, trải nghiệm về một số nghề, chương trình đào tạo tại gian hàng trưng bày của các cơ sở GDNN
Học sinh, người lao động tham quan và trực tiếp được tư vấn, trải nghiệm về một số nghề, chương trình đào tạo tại gian hàng trưng bày của các cơ sở GDNN
Ngoài ra, các học sinh, người lao động còn được tham quan và trực tiếp được tư vấn, trải nghiệm về một số nghề, chương trình đào tạo tại 7 gian hàng trưng bày của các cơ sở GDNN; đồng thời, một số doanh nghiệp tiến hành giới thiệu, tuyển sinh, phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp đối với đối tượng học sinh THPT và người lao động có nhu cầu.
 
N.L