Đưa công trình "Ánh sáng vùng biên" đến kịp thời cho ngư dân vùng ven biển

  • 07:54 | Thứ Tư, 18/12/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sau 1 tháng thi công, ngày 17-12, công trình “Ánh sáng vùng biên” do Đồn Biên phòng Ngư Thủy triển khai, thực hiện đã hoàn thiện trong niềm vui của bà con ngư dân thôn Nam Hải, xã Ngư Thủy Trung, huyện lệ Thủy. 
Đồn BP Ngư Thủy cùng chính quyền địa phương và bà con cắt băng khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên”.
Đồn BP Ngư Thủy cùng chính quyền địa phương và bà con cắt băng khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên”.
Thôn Nam Hải có 153 hộ với trên 587 khẩu, là địa bàn khó khăn nhất thuộc xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy. Đời sống của bà con nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Thôn được Đồn BP Ngư Thủy đã nhận đỡ đầu, triển khai xây dựng công trình “Ánh sáng vùng biên”. Để thực hiện công trình dài 1,5 km, đơn vị đã đóng góp gần 40 triệu đồng và hơn 30 ngày công. 
 
Ông Nguyễn Quang Thao, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Trung chia sẻ: “Với sự góp sức của Đồn BP Ngư Thủy, điện đường thôn Nam Hải, xã Ngư Thủy Trung đang tỏa sáng phục vụ ngư dân đón Tết được an vui, hạnh phúc”. 
 
Từ nay đến cuối năm, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình sẽ tổ chức nhân rộng mô hình này đến các bản làng, thôn xóm trên hai tuyến biên giới, nhằm đáp ứng nhu cầu đón Tết của nhân dân và nâng cao việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn biên giới.
Đức Trí