Nên giữ gìn sức khỏe

  • 08:35 | Chủ Nhật, 06/10/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Anh H. mấy ngày nay cảm thấy cơ thể của mình không được khỏe, nhưng anh vẫn cố gắng đi làm.
 
Lần này, đang triển khai công việc, bỗng nhiên anh H. cảm thấy chóng mặt, hoa cả mắt, anh ngồi xuống, thở dốc. Mọi người thấy vậy liền dìu anh vào chỗ nằm nghỉ ngơi. Một lúc sau, thấy bớt mệt, anh lại tiếp tục công việc của mình.
Ai cũng khuyên bảo anh nên về nghỉ ngơi, rồi đến cơ sở y tế khám xem sao, chứ đừng nên cố sức nữa... Anh nghe xong chỉ cười nhẹ rồi bảo: "Công việc còn bề bộn lắm, làm sao mà đi được!".
 
Thế đấy, nhiều người cũng giống như anh H, cơ thể thấy mệt, nhưng vẫn cố gắng đi làm, phần vì chủ quan, phần bởi ngại nhờ người khác làm thay, thậm chí sợ giảm thu nhập, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Chỉ đến khi sức khỏe sa sút, không gắng gượng được nữa thì bệnh đã trở nặng...
 
Ông bà ta thường nói: “ Làm cho giàu để đau mà đổ”. Cho nên, sức khỏe là trên hết, mọi người phải hết sức giữ gìn.
 
Hiệp Vân