Xử lý thành công quả bom nặng 340kg

  • 09:27 | Thứ Năm, 12/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng 11-9, Dự án dò tìm và xử lý vật liệu nổ (MAG) đã phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và chính quyền địa phương tiến hành xử lý an toàn quả bom nặng 340kg tại huyện Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 27-8-2019, trong quá trình thi công Dự án đường dây 500 KV mạch 3 Quảng Trạch-Dốc Sỏi, đơn vị thi công đã phát hiện một quả bom ngay tại vị trí mạch 1, thuộc địa phận thôn Kim Sen, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh.

Quả bom được lực lượng chức năng di dời đến vị trí an toàn trước khi hủy nổ.
Quả bom được lực lượng chức năng di dời đến vị trí an toàn trước khi hủy nổ.

Theo các chuyên gia thuộc Dự án MAG xác định, đây là loại bom M-177,750LBS, nặng 340kg, ngòi nổ thuộc dòng M123, là ngòi nổ hóa học có chức năng “nổ chậm” và “chống dật lùi” nên phải tuân thủ thời gian đợi an toàn là 216 giờ và không thể vô hiệu hóa bằng cách tháo ngòi nổ mà phải hủy tại chỗ.

Do vị trí phát hiện quả bom nằm gần đường dây điện 500KV, nên lực lượng chức năng phải di chuyển quả bom ra phía bờ sông Long Đại cách xa đường dây điện khoảng 300m để hủy nổ. Trong quá trình chờ xử lý, UBND huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức canh giữ 24/24 giờ.

Sáng 11-9-2019, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với UBND các xã Hiền Ninh, Xuân Ninh và Trường Xuân huy động lực lượng, phương tiện chốt chặn giao thông đường sông khu vực cầu Long Đại, đường Hồ Chí Minh (nhánh đông Trường Sơn) và đường mòn ở thôn Kim Sen, thiết lập vành đai xung quanh khu vực, bảo đảm an toàn cho việc hủy nổ.

Đến khoảng 10h15 ngày 11-9, Dự án MAG phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành hủy nổ quả bom an toàn.

Hà Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)