Vẫn còn 26 phương tiện, 178 lao động đang hoạt động trên biển

  • 16:46 | Thứ Ba, 03/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong các ngày 2 và 3-9-2019, địa bàn tỉnh ta có mưa vừa, mưa to đến rất to, gây ngập lụt cục bộ ở một số địa phương.
 
Gần 5.300 tàu cá của ngư dân đang neo đậu tránh trú bão tại các khu neo đậu tàu thuyền trong tỉnh.
Gần 5.300 tàu cá của ngư dân đang neo đậu tránh trú bão tại các khu neo đậu tàu thuyền trong tỉnh.
Đến 14 giờ ngày 3-9-2019, tại huyện Minh Hóa đã có 1 người mất tích là bà Hồ Thị Chăm ở xã Trọng Hóa, 2 nhà dân bị sạt lở; huyện Tuyên Hóa có 1 người bị thương là ông Trần Huy Lực (thị trấn Đồng Lê); huyện Lệ Thủy có 1 nhà dân bị tốc mái, 51 ha cao su, 70 ha rừng bị gãy đổ, 1.500 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gió quật nghiêng, gãy. Tại huyện Quảng Ninh, mưa lũ đã làm 216 ha lúa hè-thu bị ngập hoàn toàn, 5 ha nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi. 
Cơ quan chức năng khẩn trương tháo dở hệ thống biển bảng điện tử tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới để tránh mưa lũ.
Cơ quan chức năng khẩn trương tháo dỡ hệ thống biển bảng điện tử tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới để tránh mưa lũ.
Đến 15 giờ cùng ngày, toàn tỉnh vẫn còn còn 26 phương tiện (PT)/178 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó khu vực Vịnh Bắc Bộ có 5 PT/30 lao động, khu vực Nam Biển Đông 10 PT/73 lao động, vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên 11 PT/75 lao động. Ngoài ra, đã có 5.280 PT/18.704 lao động đang neo đậu tại các khu tránh trú bão trên toàn tỉnh.
 
Theo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, hầu hết các chủ phương tiện đã nắm được tình hình diễn biến của ATNĐ, đang trên đường chạy vào bờ và đánh bắt ở khu vực vùng biển trong phạm vi cơ động được khi có thời tiết xấu.
Nguyễn Hoàng