Tuyên Hóa: Nước sông Gianh đang lên cao, nhiều nơi bị chia cắt do mưa lũ

  • 15:03 | Thứ Ba, 03/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hai ngày qua, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa có mưa vừa đến mưa to, gây lũ cục bộ ở một số điểm. Hiện tại, mực nước sông Gianh tiếp tục lên cao, huyện Tuyên Hóa đang chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực triển khai các phương án phòng chống lũ.
Cầu Khe Nèng trên quốc lộ 15B chạy qua xã Kim Hóa đã bị mưa lũ chia cắt
Cầu Khe Đèng trên quốc lộ 15B chạy qua xã Kim Hóa đã bị mưa lũ chia cắt
Chiều 3-9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Tuyên Hóa cho biết, tổng lượng mưa đo được trên địa bàn huyện Tuyên Hóa trong ngày tính đến 13h30 giờ là hơn 110 mm. Mực nước sông Gianh tại Trạm Thủy văn Đồng Tâm là 10,38m, trên mức báp động I là 3,38m; Tại Trạm Mai Hóa là 3,52m, trên báo động I là 0,52m.
 
Theo ghi nhận của chúng tôi, trong chiều hôm nay, mực nước sông Gianh đang tiếp tục lên cao, một số tuyến giao thông trên địa bàn huyện Tuyên Hóa bị nước lũ chia cắt cục bộ như cầu Khe Đèng trên quốc lộ 15B qua xã Kim Hóa, cầu Khe Trợ trên đường về xã Thuận Hóa, cầu Khe Nâm tại xã Đức Hóa…
 
Cầu Thanh Thạch bắc qua sông Gianh đã bị ngập sâu 1.5m, làm chia cắt gần 400 hộ dân tại thôn 2 và thôn 3 xã Thanh Thạch. Ngoài ra, nước lũ cũng đã gây ngập và chia cắt tuyến đường giao thông từ xã Thanh Thạch đi Hương Hóa tại Cầu Bốn. 
 
Tại các địa phương vùng hạ lưu sông Gianh thường bị ngập nặng trong các đợt lũ như Văn Hóa, Châu Hóa, chính quyền địa phương đang gấp rút kêu gọi người dân đưa gia súc lớn lên núi tránh lũ.  
 
Dự báo mưa lớn vẫn tiếp tục trong những ngày tới nên nguy cơ xảy ra lũ lớn gây ngập trên diện rộng là rất cao, huyện Tuyên Hóa đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
 
X.Phú