Thông báo nhận diện 2 nạn nhân bị mất tích trên biển

  • 16:44 | Thứ Hai, 09/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Liên quan đến tàu cá NA 93010 TS do ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, quê ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) là thuyền trưởng cùng 6 ngư dân bị chìm cách cửa Gianh khoảng 2 hải lý vào ngày 5-9-2019. Hiện 5 người đã được cứu sống, còn 2 đang mất tích. 
 
Để chủ động trong công tác tìm kiếm 02 thuyền viên bị mất tích trên biển, chúng tôi xin thông báo danh tính, đặc điểm nhận dạng như sau:
 
1. Ông Đậu Ngọc Cầm: cao khoảng 1,62m, người gầy, tóc ngắn, da hơi trắng, mang áo lót màu sữa, ngoài mang áo mưa xanh thẫm, tay có buộc vào phao lưới.
 
2. Ông Trần Quang Thiện: cao khoảng 1,61m, người gầy, tóc ngắn, da đen, mặc áo phông màu đen, vòng cổ đỏ, ngoài mặc áo mưa màu tím, một bàn tay bị cụt hai ngón trỏ và ngón cái.
Ông Đậu Ngọc Cầm Ông Trần Văn Thiện
Ông Đậu Ngọc Cầm (trái) và ông Trần Quang Thiện (phải)

Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình thông báo để chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan và nhân dân biết thông tin vụ việc và đặc điểm nhận dạng của 2 thuyền viên đang bị mất tích nói trên.

Khi có phát hiện liên quan, kính đề nghị liên lạc với các đồn biên phòng, cơ quan chức năng gần nhất hoặc liên lạc theo số điện thoại 0232.3822.371 (Trực ban Tác chiến BĐBP Quảng Bình).

Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình