Tập trung kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão số 5

  • 16:44 | Chủ Nhật, 01/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh ngày 1-9-2019 cho biết, áp thấp nhiệt đới trên biển đông có thể mạnh lên thành bão (cơn bão số 5) và ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh ta.

Lúc 7 giờ sáng mai (2-9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ vĩ Bắc, 111,9 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Người dân thành phố Đồng Hới chủ động cẩu thuyền lên bờ đề phòng mưa bão.
Người dân thành phố Đồng Hới chủ động cẩu thuyền lên bờ đề phòng mưa bão.

Để chủ động ứng phó với bão số 5, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã có Công điện số 36 gửi Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành thực hiện các phương án cụ thể đối phó với mưa bão.

Đến 12 giờ ngày 1-9, thống kê toàn tỉnh vẫn còn 160 phương tiện/1.232 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó khu vực Vịnh Bắc Bộ có 20 phương tiện/115 lao động, Nam biển Đông 10 phương tiện/73 lao động, vùng biển Quảng Trị 42 phương tiện/344 lao động và vùng biển ven bờ Quảng Bình 3 phương tiện/30 lao động.

Số tàu thuyền đã neo đậu tại bờ là 5.146 phương tiện/17.650 lao động. Trong đó tại Đà Nẵng là 48 phương tiện/467 lao động, Huế 16 phương tiện/106 lao động, Quảng Trị 28 phương tiện/217 lao động và tại Quảng Bình là 5.054 phương tiện/16.848 lao động.

Hiện Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị tuyến biển tiếp tục phối hợp với các địa phương và gia đình thông báo, kêu gọi tàu thuyền trên biển nắm diễn biến của áp thấp nhiệt đới và tìm cách tránh trú kịp thời.

Nguyễn Hoàng