Lãnh đạo thị xã Ba Đồn thăm, động viên gia đình có tàu cá bị cháy

  • 09:16 | Thứ Năm, 19/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 16-9, đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Phạm Toán có tàu cá bị cháy khi neo đậu tại sông Gianh, cùng đi có đại diện lãnh đạo UBND thị xã.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị cháy.
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị cháy.

Theo đó, vào khoảng 2h sáng ngày 16-9, tàu cá mang số hiệu QB 98064-TS có công suất 820CV của ông Phạm Toán (thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc) đang neo đậu trên sông Gianh, tại thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn đã bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã có mặt tại hiện trường tìm mọi cách dập lửa. Sau khoảng 4 tiếng tích cực dập lửa, ngọn lửa đã được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đến thăm gia đình ông Phạm Toán, các đồng chí lãnh đạo thị xã đã chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của ngư dân, đồng thời trao phần quà động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn khơi bám biển, ổn định cuộc sống.

Hồng Sâm-Hải Long
(Đài TT-TH Ba Đồn)