Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn thăm hỏi gia đình bị hỏa hoạn sau mưa lũ

  • 21:38 | Chủ Nhật, 08/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 8-9, đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn cùng đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể của thị xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bị hỏa hoạn sau lũ tại xã Quảng Hòa. 
 Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn trao quà hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Thuận.
Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn trao quà hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Thuận.
6h sáng nay (8-9-2019), gia đình chị Nguyễn Thị Thuận (sinh năm 1969) ở thôn Cao Cựu đã bị hỏa hoạn thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện sau mưa lũ. 
 
Đồng chí Bí thư Thị ủy đã chia sẻ khó khăn với gia đình chị Nguyễn Thị Thuận, trao hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng. Đồng thời, chỉ đạo UBND và các ban, ngành, đoàn thể xã Quảng Hòa hỗ trợ nhằm ổn định cuộc sống trước mắt cho gia đình chị Thuận; yêu cầu Ủy ban MTTQVN và các tổ chức, đoàn thể thị xã tiếp tục quan tâm kêu gọi các nguồn từ thiện để hỗ trợ kinh phí giúp chị Thuận sửa lại ngôi nhà ổn định về mặt lâu dài.  
Ngôi nhà chị Thuận bị cháy chỉ còn lại 4 bức tường.
Ngôi nhà chị Thuận bị cháy chỉ còn lại 4 bức tường.
Được biết, chồng chị Thuận mất sớm, một mình nuôi 3 đứa con. Hiện hai người con đầu đã lập gia đình ở xa, con gái thứ ba cũng đi học xa, một mình chị ở nhà, buổi sáng chị khóa cửa đi chợ, khi ngọn lửa bùng phát, nhà bị khóa không được phát hiện kịp thời, nên hầu như toàn bộ đồ đạc, tài sản trong nhà bị cháy hoàn toàn.
Nội Hà