Điện lực Bố Trạch:

Nỗ lực cấp điện kịp thời phục vụ giải "Revive Marathon xuyên Việt 2019"

  • 16:50 | Thứ Hai, 09/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vào lúc 4h giờ 30 phút ngày 8-9, tại Tượng đài Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch), lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TNHH Bình Hạnh Đan phối hợp tổ chức giải “Revive Marathon xuyên Việt 2019” với thông điệp “Cất bước chạy nào Việt Nam ơi”.
Cấp điện phục vụ điểm xuất phát tại Tượng đài TNXP (Sơn Trạch, Bố Trạch)
Cấp điện phục vụ điểm xuất phát tại Tượng đài TNXP (Sơn Trạch, Bố Trạch)
Giải thu hút gần 650 vận động viên trong và ngoài tỉnh, du khách nước ngoài tham gia với các cự ly 42km, 21km, 10m và 5km.
 
Tuy nhiên, khi chuẩn bị diễn ra chặng đầu tiên tại Quảng Bình, trước đó, do ảnh hưởng của bão số 5 và áp thấp nhiệt đới, nhiều điểm liên quan đến sự kiện bị ngập sâu trong nước lũ, hệ thống lưới điện phải tạm cắt. Để kịp thời khắc phục hệ thống lưới điện bị ngập lũ, phục vụ cho sự kiện, Điện lực Bố Trạch tập trung và huy động thêm nhân lực, tiến hành rải cáp, lắp tủ hạ thế, đấu nối hệ thống điện.  
 
Đơn vị đã bố trí lực lượng công nhân vận hành trực tại điểm xuất phát và 6 điểm dừng chân trên lộ trình 42km đi qua các địa điểm du lịch Phong Nha, gồm: Tượng đài Thanh niên xung phong, tỉnh lộ 20 dọc theo sông Son, đường 20, khu du lịch Botanic Garden, cầu Cơn Siêu, suối nước Moọc, hang Tối, thôn Chày Lập, cầu Xuân Sơn…
 
Tại buổi lễ trao giải, ban tổ chức ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của ngành điện đã sớm khắc phục hệ thống lưới điện kịp thời sau lũ lụt, phục vụ cho công tác tổ chức giải “Revive Marathon xuyên Việt 2019” lần đầu tiên tại Quảng Bình thành công.
                                                                                               Hương Trà