BĐBP Quảng Bình: Rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão

  • 07:43 | Thứ Tư, 18/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 16-9, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng, chống bão số 4, áp thấp nhiệt đới và tìm kiếm cứu nạn tàu NA93010 TS.

Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP Quảng Bình trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích. Ảnh: Hoài Nam
Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP Quảng Bình trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích. Ảnh: Hoài Nam

Để chủ động trong công tác phòng, chống bão số 4, áp thấp nhiệt đới, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống các địa bàn trọng yếu và đã điều động trên 600 lượt CBCS, 10 xe ô tô, 5 ca nô tham gia, khảo sát, di dời 197 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; kêu gọi 1.048 tàu/6.849 thuyền viên vào bờ neo đậu, tránh bão an toàn trên địa bàn; phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cứu nạn thành công 15 thuyền viên tàu QB 91124 TS; kêu gọi được 16 đoàn từ thiện, nhà hảo tâm tặng 7.499 suất quà và tiền mặt cho các hộ gia đình bị thiên tai, với tổng trị giá 630.180.000 đồng; ngoài ra các đơn vị và tổ công tác làm nhiệm vụ trên các địa bàn bị ngập lũ hỗ trợ tiền mặt cho các gia đình bị nạn và vận chuyển hàng trăm thùng nước uống, mì tôm ứng cứu nhân dân được kịp thời...

Đặc biệt, phối hợp với BĐBP tỉnh Quảng Trị và huy động 3 tàu của Hải đội 2 và 1 ca nô, cùng 32 cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh cứu nạn thành công 4 thuyền viên tàu cá NA 93010 TS bị chìm, mất tích trên biển, sử dụng lực lượng, phương tiện trục vớt thi thể thuyền viên mất tích tàu NA93010TS và phối hợp với cơ quan chức năng làm thủ tục pháp lý, thăm hỏi động viên và bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Tại hội nghị, có nhiều ý kiến tham luận và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Trang bị, phương tiện phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn còn thiếu, sức chịu đựng trong điều kiện sóng to, gió lớn còn thấp nên có phần hạn chế đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của CBCS; ý thức của người dân còn chủ quan trong việc neo buộc tàu thuyền, dù đã được tuyên truyền, vận động và cưỡng chế nhưng sau đó tìm mọi cách lén lút quay lại để đánh bắt hải sản...

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc diễn biến thiên tai để có biển pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời; huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra; vận dụng hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống bão, áp thấp nhiệt đới, lũ quét, ngập lụt, lỡ đất và cháy rừng; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt để chủ động ứng phó với thiên tai và thực hiện tốt công tác phòng, chống bão, lũ và cứu hộ, cứu nạn có hiệu quả.

Châu Thành