BĐBP Quảng Bình chủ động ứng phó với mưa lũ

  • 15:45 | Thứ Ba, 03/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 3-9, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; nguy cơ cao có thể xảy ra ngập lụt, sạt lở đất. Bộ chỉ huy BĐBP đang chỉ đạo quyết liệt các đơn vị biên phòng trên hai tuyến sát cánh cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất có thể xảy ra.
 

>> Minh Hóa: Mưa lũ chia cắt nhiều nơi, một người mất tích

 Đường vào bản Rục, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa nhiều đoạn đã bị ngập sâu.
Đường vào bản Rục, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa nhiều đoạn đã bị ngập sâu.
Theo đó, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh phân công cụ thể cán bộ trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là những địa bàn thường xuyên bị chia cắt, ngập sâu, thường xảy ra lũ quét, sạt lở chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm; tập trung lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” ứng phó và khắc phục hậu quả; tăng cường phương tiện hỗ trợ đi qua khu vực nguy hiểm. 
 
Cùng với đó, kiểm tra và thực hiện di dời dân lên vùng cao, bảo đảm an toàn cho nhân dân; tuyên truyền, nhắc nhở, tuyệt đối không cho người dân vớt củi, bắt cá, lội qua sông suối khi đang mưa lũ. Các đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến bất thường của thời tiết... 
Các lực lượng chức năng hỗ trợ phương tiện giúp bà con đi qua khu vực nguy hiểm.
Các lực lượng chức năng hỗ trợ phương tiện giúp bà con đi qua khu vực nguy hiểm.
Theo thông báo mới nhất từ Cơ quan Tác chiến BĐBP tỉnh, đến thời điểm này, 100% phương tiện và lao động hoạt động trên biển đã vào nơi trú ẩn an toàn. Tại tuyến đường vào Đồn Biên phòng Cà Xèng đi qua khu vực ba bản Mò O Ồ Ồ, \Yên Hợp và Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, có 4 điểm đã ngập lụt, đoạn sâu nhất đến 2 mét và có đoạn dài hàng nghìn mét, gây chia cắt việc đi lại và tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết.
 
Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình, Đồn Biên phòng Cà Xèng đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và 1 ca nô phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ cho người dân vượt qua khó khăn trước mắt. 
 
Tại địa bàn xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, từ đường quốc lộ 12A vào Đồn Biên phòng Ra Mai có hai đoạn qua ngầm Cu Pi và Hà Nôông đã bị ngập sâu. Trước đó, vào khoảng 17h ngày 2-9, chị Hồ Thị Chăn (sinh năm 1989, bản Pa Choong, xã Trọng Hóa) cùng người con thứ 2 ra bờ suối gần nhà dùng lưới cất cá thì không may bờ đất bị sạt lở làm chị rơi xuống suối và mất tích. Do mưa lớn kéo dài, dòng nước lũ lên cao nên hiện gia đình vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Vụ việc đang được BĐBP phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương tìm kiếm.
 
Đức Trí - Hải Hoàng