Bố Trạch: Hỗ trợ học nghề cho 310 đối tượng với kinh phí 2,7 tỷ đồng

  • 08:30 | Thứ Hai, 05/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBDT) - Ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng phòng LĐ-TB-XH huyện Bố Trạch cho biết: Từ đầu năm đến nay, công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động được huyện Bố Trạch luôn chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. 
Bố Trạch tăng cường công tác dạy nghề để lao động nông thôn có việc làm.
Bố Trạch tăng cường công tác dạy nghề để lao động nông thôn có việc làm.
Huyện đã thẩm định, phê duyệt chi trả kinh phí hỗ trợ học nghề cho 310 đối tượng trên địa bàn, với kinh phí 2,7 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho 1.927 lao động (đạt 51,3% kế hoạch), trong đó: xuất khẩu lao động 685 người (đạt 62,2% kế hoạch).
 
Bên cạnh đó, huyện tiếp tục duy trì các loại hình giáo dục, đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn. Kết quả, 7 tháng đầu năm, toàn huyện mở 14 lớp/440 học viên; trong đó, 7 lớp nghề phi nông nghiệp với 225 học viên, 7 lớp nghề nông nghiệp với 215 học viên.
 
Trong thời gian tới, Bố Trạch tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác giải quyết việc làm; gắn kết chặt chẽ việc dạy nghề với tạo việc làm theo hướng chuyển dịch cơ cấu lao động, phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đô thị hoá; đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp liên doanh, liên kết đào tạo nghề và xuất khẩu lao động.
 
                                                                H. Tr