.

Trao tặng 150 chiếc xe đạp và 5 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho học sinh nghèo vượt khó

.
14:54, Thứ Năm, 20/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 20-6, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam) và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (QBTTEVN), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tổ chức chương trình “Hành trình cuộc sống”. Chương trình còn sự hỗ trợ và phối hợp của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và UBND tỉnh Quảng Bình.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu trao quà và hợp đồng bảo hiểm cho các học sinh nghèo vượt khó ở TP. Đồng Hới
Các đại biểu trao quà và hợp đồng bảo hiểm cho các học sinh nghèo vượt khó ở TP. Đồng Hới.

Chương trình “Hành trình cuộc sống” là một chuỗi sự kiện đạp xe được AIA Việt Nam phối hợp với QBTTEVN, chính quyền địa phương và QBTTE của các tỉnh, thành phố phát động từ năm 2014 nhằm mục đích tuyên truyền phòng, chống giảm thiểu tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, vận động kinh phí giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; trao tặng xe đạp và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho các trẻ em nghèo.

Tại buổi lễ, thông qua QBTTE tỉnh, AIA Việt Nam và QBTTEVN đã trao tặng các phần quà, 150 chiếc xe đạp (trị giá trên 1,8 triệu đồng/xe) và 5 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí (mệnh giá 20 triệu đồng/hợp đồng) cho 155 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá gần 380 triệu đồng.

Năm 2019, tỉnh Quảng Bình là địa phương thứ 11 sau các tỉnh, thành trên toàn quốc gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam triển khai thực hiện chương trình “Hành trình cuộc sống”.

N.L

,