.

Tập huấn quản lý câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

.
19:29, Thứ Sáu, 28/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 28-6, Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức tập huấn về công tác xây dựng, quản lý câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau.

Toàn cảnh buổi tập huấn về công tác xây dựng, quản lý CLB Liên thế hệ tự giúp nhau.
Lớp tập huấn về công tác xây dựng, quản lý CLB liên thế hệ tự giúp nhau có sự tham gia của hơn 200 học viên.

Đây là lớp tập huấn nhằm nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 2546/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình với sự tham gia của 220 học viên đến từ 30 CLB thành lập năm 2019.

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được phổ biến kế hoạch thành lập CLB, tổ chức và quản lý, giới thiệu chung về mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau; nguyên tắc hoạt động, số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức và cách thức tổ chức hoạt động, sinh hoạt của CLB liên thế hệ tự giúp nhau; cách lập kế hoạch, quản lý, giám sát hoạt động CLB.

Bên cạnh đó, các học viên sẽ được trang bị các kỹ năng như: vay vốn và tăng thu nhập; chăm sóc sức khỏe; chăm sóc tại nhà dựa vào tình nguyện viên; tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng; bảo vệ quyền và lợi ích; truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức; chăm sóc đời sống tinh thần thông qua văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, giao lưu; vận động nguồn lực và xây dựng sổ Tấm lòng vàng để hoạt động CLB…

Được biết, theo kế hoạch năm 2019, toàn tỉnh sẽ nhân rộng thêm 30 CLB trở lên tại 30 phường, xã, thị trấn, thu hút 1.500 người tham gia; nâng tổng số CLB liên thế hệ tự giúp nhau lên 155 CLB trong toàn tỉnh.

Thanh Hoa

,