.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh: Tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2018-2019

.
07:54, Thứ Hai, 10/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Để kịp thời rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, vừa qua, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ mùa khô 2019-2020.

Hội nghị kịp thời rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2018-2019.
Hội nghị kịp thời rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2018-2019.

Mùa khô 2018-2019, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Sau 9 tháng thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên Đội 589, Bộ CHQS tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tìm kiếm, quy tập được 17 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn (Lào) và 9 hài cốt liệt sỹ tại các địa phương trong tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên Đội 589 còn làm tốt công tác dân vận, đối ngoại quân sự, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân các bộ tộc Lào trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn và nhân dân các địa phương trong tỉnh xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn địa bàn, xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết quốc tế.

Về nhiệm vụ mùa khô 2019-2020, căn cứ thông tin về các phần mộ liệt sỹ và yêu cầu nhiệm vụ, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã xác định một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và giao cho Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Đội 589 củng cố lực lượng, tổ chức khảo sát, thu thập, xác minh thông tin, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên đất bạn Lào, đồng thời, thống nhất phúc tra lập văn bản kết luận những địa bàn đã quy tập xong.

Đối với địa bàn tỉnh, cần vừa khảo sát, vừa tìm kiếm, quy tập; xác định trọng tâm và xác minh, kết luận 63 thông tin về các phần mộ có khả năng là của liệt sỹ do nhân dân cung cấp.

Lan Anh

,