.

Lúa đông-xuân của bà con Vân Kiều ở bản Lâm Ninh có nguy cơ mất trắng

.
10:06, Thứ Sáu, 05/04/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Bản Lâm Ninh là một trong những bản định cư của đồng bào dân tộc Vân Kiều ở xã Trường Xuân (Quảng Ninh) có diện tích trồng lúa nước. Vụ đông-xuân năm nay, bản Lâm Ninh gieo cấy được 5,5ha. Đến thời điểm hiện tại cây lúa đang bước vào giai đoạn trổ bông.
 
Nguồn cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho bản được dẫn từ đập thủy lợi Phú Bài. Những năm trước, nguồn nước bảo đảm cho đồng bào sản xuất được diện tích lúa cả hai vụ.
Diện tích lúa ở bản Lâm Ninh đang bước vào giai đoạn trổ bông, nếu cạn nguồn nước tưới, nguy cơ dễ bị mất trắng.
Diện tích lúa ở bản Lâm Ninh đang bước vào giai đoạn trổ bông, nếu cạn nguồn nước tưới, nguy cơ dễ bị mất trắng.
Tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết, khô hạn kéo dài nên đập Phú Bài đã bị cạn kiệt nước.
 
Theo trưởng bản Lâm Ninh Hồ Hơn, nếu không có lượng mưa bổ sung, nguồn nước Phú Bài chỉ còn tưới cho diện tích lúa được một lần duy nhất, vì thế đồng bào đang lo mất mùa. 
 
Điều đáng nói là những năm qua nhờ làm lúa nước mà đời sống đồng bào Vân Kiều bản Lâm Ninh cải thiện đáng kể, nhiều hộ gia đình tự túc được lương thực, không còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
 
T.Long
 
,