.

Tuyên dương tuổi trẻ dũng cảm cứu người

.
12:46, Thứ Tư, 27/03/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 26-3, Tỉnh đoàn tổ chức lễ tuyên dương các đoàn viên dũng cảm cứu người bị đuối nước tại bãi biển Nhật Lệ vào chiều 20-3.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các đoàn viên dũng cảm cứu người
Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các đoàn viên dũng cảm cứu người.
Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 20-3, trong khi tham gia ngày đoàn viên tại bãi biển Nhật Lệ, nhận được thông tin có hai du khách tắm biển bị đuối nước, các đoàn viên gồm: đồng chí Hoàng Hải Thanh (Chi đoàn TDP 4, phường Hải Thành, TP. Đồng Hới); thượng úy Hoàng Minh Tuấn (Chi đoàn Phòng tham mưu-Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh); trung úy Dương Thanh Luân (Chi đoàn Đồn Biên phòng Nhật Lệ); thượng úy Võ Hồng Phong (Phó Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu-Bộ CHQS tỉnh); trung úy Đặng Quốc Huy (Bí thư liên chi đoàn Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996); thiếu úy Nguyễn Tuấn Anh, trung úy Châu Hải Long (Chi đoàn Phòng Hậu cần-Bộ CHQS tỉnh) đã dũng cảm lao xuống biển cứu người. Hành động quả cảm của các đoàn viên, thanh niên đã khẳng định vai trò xung kích, quên mình vì cộng đồng.
 
Tại lễ tuyên dương, Tỉnh đoàn đã trao bằng khen cho các đoàn viên vì đã có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn.
 
Được biết, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 51 gương thanh niên dũng cảm cứu người. Đây là những tấm gương sáng để giáo dục thế hệ trẻ về lòng quả cảm, xung kích vì cộng đồng.
 
Đ.Nguyệt
 
,