.

Phát triển mới 266 câu lạc bộ người cao tuổi

.
08:19, Thứ Năm, 14/02/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Thời gian qua, cùng với việc tập trung kiện toàn Ban đại diện Người cao tuổi các huyện, thị xã, thành phố, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh đã chú trọng công tác chăm lo, phát triển hội viên và câu lạc bộ (CLB) nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.
Hội viên NCT tổ dân phố 9, phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới luyện tập bóng chuyền hơi
Hội viên NCT tổ dân phố 9, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới luyện tập bóng chuyền.
Theo số liệu từ Hội NCT tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 1.570 CLB NCT, thu hút trên 33.000 hội viên tham gia, riêng trong năm 2018 phát triển mới 266 CLB.
 
Hội viên NCT chủ yếu tham gia các loại hình CLB như: dưỡng sinh (trên 550 CLB), bóng chuyền (296 CLB), văn hóa, văn nghệ (trên 470 CLB), bóng bàn, cầu lông, xe đạp (trên 200 CLB)…
 
H.Chi
 
 
,