.

Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo": Lan tỏa sâu rộng, hiệu quả

.
09:52, Thứ Sáu, 15/02/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (CTĐ) phát động vào năm 2008, nhằm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng các việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên. Qua 10 năm thực hiện, các cấp Hội CTĐ đã chú trọng vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần để các gia đình khó khăn vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống. Chính việc làm này đã góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội...
 
Theo ông Cao Quang Cảnh, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, trên cơ sở tiêu chí “địa chỉ nhân đạo”, các cấp hội tiến hành khảo sát, lập hồ sơ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được trợ giúp, như: hộ nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn, người đơn thân, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật…
 
Cùng với đó, để giới thiệu hình ảnh minh chứng các “địa chỉ nhân đạo” với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: đưa tin, tuyên truyền các giá trị nhân đạo trên các trang mạng xã hội fanpage, facebook...
 
Với mục tiêu vận động toàn xã hội tham gia cuộc vận động, các cấp hội cũng tích cực vận động cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân và nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân giúp đỡ các “địa chỉ nhân đạo”, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa. Các cấp hội đã xây dựng nhiều hình thức trợ giúp thích hợp và sát với nhu cầu thiết yếu của các đối tượng.

Từ đó, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tập trung hỗ trợ, như: lương thực bảo đảm sinh hoạt hàng tháng; giúp đỡ theo hướng bền vững hỗ trợ con giống, cây giống, phương tiện sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình; khám, chữa bệnh nhân đạo; xây mới, sửa nhà ở; hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt, xe đạp, xe lăn; trao học bổng; tặng sổ tiết kiệm…

Nhiều “địa chỉ nhân đạo” đã được hỗ trợ trong Tháng nhân đạo do Hội CTĐ tổ chức.
Nhiều “địa chỉ nhân đạo” đã được hỗ trợ trong Tháng nhân đạo do Hội CTĐ tổ chức.

Trong 10 năm triển khai cuộc vận động, 100% các huyện, thị, thành hội trên địa bàn tỉnh đã tiến hành khảo sát và lập hồ sơ 5.841 địa chỉ được cần giúp đỡ. Đến nay, các cấp hội đã hỗ trợ cho trên 3.800 địa chỉ với tổng số tiền trên 31 tỷ đồng, đạt 66% số địa chỉ được khảo sát và lập danh sách.

Riêng Hội CTĐ tỉnh đã vận động hỗ trợ 780 địa chỉ với 2.100 người được trợ giúp và các địa phương, đơn vị trực thuộc vận động hỗ trợ hơn 3.020 địa chỉ với 7.080 người được trợ giúp.

Đáng ghi nhận, nhiều địa phương có những việc làm và phương pháp vận động sáng tạo hiệu quả, trở thành những điểm sáng cho cuộc vận động. Tiêu biểu như: huyện Tuyên Hóa với mô hình “Kêu gọi hỗ trợ xây nhà tránh lụt, bão”, huyện Lệ Thủy, TP. Đồng Hới với mô hình “Kêu gọi hỗ trợ thường xuyên cho học sinh nghèo”, huyện Bố Trạch với mô hình “Xây dựng chân quỹ giúp hội viên nghèo phát triển sinh kế”, TX. Ba Đồn, huyện Minh Hóa với mô hình “Liên hoan tiếng hát nhân đạo”…
 
Huyện Quảng Ninh là một trong những địa phương triển khai hiệu quả cuộc vận động. Bà Phạm Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động, hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cơ sở triển khai cuộc vận động với những biện pháp, cách làm thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
 
Theo đó, hoạt động trợ giúp gồm 3 nội dung chính: trợ giúp nhân đạo thường xuyên cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn, hỗ trợ sinh kế giúp hộ nghèo phát triển kinh tế bền vững, chương trình “Xóa nhà tạm cho hộ nghèo”. Đến nay, Hội CTĐ huyện đã vận động, kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ cho 395 địa chỉ (gần 1.350 người) trên tổng số 426 địa chỉ được lập danh sách.
 
Đặc biệt, trong quá trình thực hiện cuộc vận động, một số đơn vị, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng tích cực và mang lại hiệu quả cao. Điển hình, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng hỗ trợ thường xuyên cho 12 học sinh nghèo tại 2 xã vùng biên giới Dân Hóa và Trọng Hóa (Minh Hóa) với kinh phí 500.000 đồng/em/tháng; Hội từ thiện Tập đoàn Vinaconex tặng 2 dãy phòng học 2 tầng vượt lũ trị giá gần 4 tỷ đồng cho xã Sơn Trạch (Bố Trạch) và xã Thuận Hóa (Tuyên Hóa); Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 200 con bò giống sinh sản cho 200 hộ nghèo; Hội CTĐ TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nhiều năm liền đồng hành cùng các cấp hội trên địa bàn tỉnh trợ giúp cho hàng nghìn địa chỉ vượt lên khó khăn…
Thông qua cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, nhiều gia đình khó khăn đã được hỗ trợ xây dựng nhà mới kiên cố.
Thông qua cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, nhiều gia đình khó khăn đã được hỗ trợ xây dựng nhà mới kiên cố.

Ông Trần Bá Ban, thương binh 4/4, ở thôn Xuân Hóa, xã Mai Hóa (Tuyên Hóa), một trong những “địa chỉ nhân đạo” được hỗ trợ xây dựng nhà mới vui mừng chia sẻ, năm 2017 gia đình ông được Hội CTĐ tỉnh vận động nhà hảo tâm và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ trên 70 triệu đồng để xây dựng căn nhà kiên cố theo mô hình vượt lũ, giúp gia đình có được chỗ ở ổn định…

"Qua 10 năm thực hiện, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả, khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trong chỉ đạo công tác hội và phong trào CTĐ, gắn bó chặt chẽ với đối tượng, địa bàn, gắn nhiệm vụ của hội với việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo.
 
Thông qua cuộc vận động, nhiều hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó, bất hạnh được trợ giúp kịp thời, được cộng đồng chia sẻ, xóa đi mặc cảm, tự tin vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Mặt khác, các ngành, đoàn thể, các tổ chức đã có sự phối hợp chặt chẽ, giảm bớt chồng chéo, trùng lặp và thiếu công bằng trong hoạt động nhân đạo", Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Cao Quang Cảnh nhấn mạnh.
 
Có thể nói, với việc thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã thể hiện được vai trò là cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, khơi gợi, phát huy tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của địa phương.
 
Thùy Lâm 
,