.

Sức lan tỏa các hoạt động xã hội của công đoàn

.
22:16, Thứ Tư, 09/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nguyễn Lương Bình nhận xét: “Những năm qua, công đoàn các cấp không những thực hiện tốt vai trò của mình là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động mà còn tích cực triển khai nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, góp phần hiệu quả vào an sinh xã hội, thực hiện xoá đói giảm nghèo. Sức lan tỏa của hoạt động xã hội làm vị thế các cấp công đoàn được nâng cao rõ rệt”.

Điển hình trong hoạt động xã hội của các cấp công đoàn giai đoạn 2013-2018 chính là việc triển khai thực hiện hiệu quả chương trình “Mái ấm công đoàn”. Quỹ “Mái ấm công đoàn” huy động được số tiền trên 10.717 triệu đồng, kết hợp với Quỹ xã hội từ thiện “Tấm lòng vàng” hơn 10.792 triệu đồng để chăm lo, giúp đỡ đoàn viên, người lao động nghèo.

Nguồn Quỹ “Mái ấm công đoàn” đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 344 ngôi nhà nhân ái cho đoàn viên, người lao động nghèo, gia đình chính sách, bị ảnh hưởng thiên tai với tổng số tiền 13.013 triệu đồng.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Lương Bình chia sẻ: “Chương trình “Mái ấm công đoàn” đã và đang trở thành một hoạt động xã hội rộng lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

Chương trình đã thắp lên niềm tin, hy vọng về một tương lai tươi sáng cho những gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ giúp đỡ người nghèo có nhà ở mà nhờ đó, họ được tiếp thêm động lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị giao phó”.

Việc huy động các nguồn lực xã hội giúp đỡ học sinh nghèo ở địa bàn vùng sâu, vùng xa của Công đoàn ngành Giáo dục ngày càng có sức lan tỏa rộng khắp.
Việc huy động các nguồn lực xã hội giúp đỡ học sinh nghèo ở địa bàn vùng sâu, vùng xa của Công đoàn ngành Giáo dục ngày càng có sức lan tỏa rộng khắp.

Trong nhiều hoạt động xã hội của các cấp công đoàn, không thể không đề cập đến phong trào chung tay giúp đỡ học sinh nghèo, chăm lo đời sống cho giáo viên công tác tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ nguồn quỹ xã hội công đoàn, các cấp công đoàn đã trao trên 300 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, với số tiền hơn 800 triệu đồng. Chương trình “Công đoàn Quảng Bình đồng hành cùng học sinh vùng biển” sau sự cố ô nhiễm môi trường biển đã vận động trên 981 triệu đồng, giúp đỡ 1.293 em học sinh nghèo. LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây dựng 5 nhà công vụ cho giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, kinh phí 3.335 triệu đồng.

Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình huy động trên 3.520 triệu đồng, kết hợp với nguồn từ Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội hỗ trợ 2.820 triệu đồng xây dựng, hoàn thiện thêm 27 nhà công vụ cho giáo viên. Quỹ “Tình thương đồng nghiệp” phối hợp với các cấp công đoàn tặng quà cho 13.869 lượt giáo viên hoàn cảnh khó khăn, với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng.

Từ nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quản lý số vốn 1.230 triệu đồng, từ năm 2013 đến năm 2018, LĐLĐ tỉnh hoàn thiện thủ tục cho 85 dự án, 615 hộ gia đình vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh, thu hút 1.413 lao động tham gia, tạo việc làm mới cho 739 lao động với thu nhập ổn định.

Đáng chú ý là, hưởng ứng các phong trào, hoạt động xã hội do LĐLĐ tỉnh phát động, ở mỗi cấp công đoàn cơ sở xuất hiện nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội, đoàn viên và người lao động. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình là một ví dụ điển hình.

Theo ông Lê Trọng Huấn, Giám đốc công ty, ngoài việc động viên cán bộ, đoàn viên đóng góp các nguồn quỹ xã hội, như Quỹ “Mái ấm công đoàn”, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”… thì hàng năm, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình tập trung hỗ trợ làm nhà ở cho các đối tượng chính sách, đoàn viên công đoàn nghèo với số tiền từ 30 đến 50 triệu đồng/nhà. Từ năm 2013 đến nay, công ty đã chung tay xây dựng được 50 ngôi nhà tình nghĩa.

Với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, điểm nhấn trong các hoạt động xã hội là việc xây dựng mô hình Quỹ “Hỗ trợ nhà giáo”, huy động sự đóng góp tự nguyện từ giáo viên, người lao động toàn ngành.

Trong 5 năm (2013-2018), Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã thăm hỏi, trợ cấp cho 2.000 lượt đoàn viên, giáo viên hoàn cảnh khó khăn, tai nạn, bệnh tật… số tiền 2,9 tỷ đồng; huy động kinh phí xây dựng 27 nhà công vụ giáo viên, 6 công trình nước sạch ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, hoàn thành 9 ngôi nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên nghèo...

Thầy giáo Nguyễn Hữu Phúc, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THPT Nguyễn Trãi (xã Phúc Trạch, Bố Trạch) chia sẻ: “Hoạt động xã hội công đoàn có vai trò rất quan trọng trong đời sống thường ngày.

Bản thân là Chủ tịch công đoàn cơ sở, tôi đã cùng với Ban giám hiệu nhà trường tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng để đẩy mạnh các phong trào xã hội công đoàn trong nhà trường theo phương châm “tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện ngay từ trong đơn vị mình”, lấy đoàn viên, người lao động và học sinh làm đối tượng chính thực hiện các hoạt động xã hội…

Từ đó, Công đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi xây dựng thành công Quỹ “Tình thương đồng nghiệp” với số tiền 70 triệu đồng, thăm hỏi, giúp đỡ đồng nghiệp lúc ốm đau, hoạn nạn. Quỹ “Tiết kiệm nữ công” giải quyết cho đoàn viên nữ vay với số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Quỹ "Tham quan học tập kinh nghiệm" duy trì ổn định, hỗ trợ cho cán bộ, đoàn viên, giáo viên vay trên 700 triệu đồng…

Tất cả các hoạt động xã hội ở Trường THPT Nguyễn Trãi đều nhằm mục đích chăm lo tốt hơn điều kiện sống cho cán bộ, giáo viên, học sinh, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục tại một địa bàn khó khăn như ở 3 xã vùng Troóc của huyện Bố Trạch”.

Từ thực tiễn hoạt động xã hội của các cấp công đoàn đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây chính là động lực cho phong trào có sức lan tỏa rộng lớn hơn.\

Thanh Long


 

,