.

Mô hình "Nồi cháo tình thương" hỗ trợ trên 38.000 lượt người

.
09:02, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Năm 2018, Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mô hình “Nồi cháo tình thương” và “Bếp ăn tình thương” tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.
TP. Đồng Hới thực hiện mô hình “Nồi cháo tình thương” tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới
TP. Đồng Hới thực hiện mô hình “Nồi cháo tình thương” tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.

Theo đó, các địa phương đã tổ chức vận động các cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí với tổng trị giá trên 590 triệu đồng để triển khai các mô hình thường xuyên nhằm hỗ trợ trực tiếp các suất ăn miễn phí cho gần 38.000 lượt người khó khăn.

Một số địa phương thực hiện hiệu quả mô hình, như: TX. Ba Đồn quyên góp được 80 triệu đồng, hỗ trợ 10.800 lượt người; Quảng Ninh quyên góp trên 116 triệu đồng, hỗ trợ 6.500 lượt người; TP. Đồng Hới quyên góp 160 triệu đồng, hỗ trợ 10.000 lượt người; Minh Hóa quyên góp trên 96 triệu đồng, hỗ trợ 1.400 lượt người; Quảng Trạch quyên góp 10 triệu đồng, hỗ trợ 500 lượt người; Tuyên Hóa quyên góp trên 136 triệu đồng, hỗ trợ cho 8.700 người… 

Mô hình trao suất ăn miễn phí là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực với bệnh nhân nghèo, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Vì vậy, thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ sẽ tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị và người dân tích cực tham gia ủng hộ để duy trì mô hình “Nồi cháo tình thương” giúp đỡ những bệnh nhân nghèo.
 
N.L
 
 
,