.

Chung tay hành động vì mục tiêu bình đẳng giới

.
17:04, Thứ Năm, 15/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 15-11, tại thị xã Ba Đồn đã diễn ra lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cấp tỉnh năm 2018. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phạm Duy Quang, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ba Đồn trao thưởng cho các phụ nữ là điển hình phát triển kinh tế vươn lên làm giàu.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phạm Duy Quang, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ba Đồn trao thưởng cho các phụ nữ là điển hình phát triển kinh tế vươn lên làm giàu.

Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12 trên phạm vi cả nước, với chủ đề: Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Thời gian qua, thị xã Ba Đồn luôn bám sát các nội dung, chương trình hành động quốc gia bình đẳng giới 2011-2015, giai đoạn 2016-2020. Các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình được cụ thể hoá thành nội dung, kế hoạch hoạt động, bước đầu đạt một số kết quả đáng khích lệ. Nhờ vậy, đã góp phần động viên, khuyến khích cán bộ và người dân trên địa bàn thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, giảm khoảng cách và nâng cao vị thế phụ nữ trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình.

Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Ba Đồn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trao quà cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Ba Đồn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trao quà cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, công tác bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ đang tồn tại một số vấn đề cần giải quyết. Đặc biệt, vấn đề bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

Với mục tiêu xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế-xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ…

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo UBND thị xã Ba Đồn đã đề ra một số nội dung trọng tâm cần thực hiện tốt, như: tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đối với công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các ngành chức năng, chính quyền địa phương nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em…

Ra quân tuyên truyền tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
Ra quân tuyên truyền tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, để giải quyết vấn đề bạo lực trên cơ sở giới, trước hết, cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và định kiến về giới, bình đẳng giới.

Các cơ quan thực thi pháp luật cần xử lý nghiêm những vụ việc và đối tượng gây bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe các đối tượng vi phạm. Mặt khác, để nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, cần có nhiều chính sách hỗ trợ, như: phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo, hạn chế sự phụ thuộc về kinh tế của phụ nữ trong gia đình…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và toàn cộng đồng hãy cùng góp sức và có hành động cụ thể, thiết thực vì mục tiêu bình đẳng giới.

Nhân dịp này, UBND thị xã Ba Đồn đã trao thưởng cho 10 phụ nữ là điển hình phát triển kinh tế vươn lên làm giàu và  tặng quà cho 10 phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn năm 2018.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị xã đã ra quân tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

                                                                                                        Lê Mai

,
  • Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Quảng Bình tặng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP

    (QBĐT) - Ngày 14-11, Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Quảng Bình phối hợp với Hội cựu TNXP xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu TNXP ở thôn Cừa Phú, xã Bảo Ninh.

    15/11/2018
    .
  • Tai nạn giao thông tiếp tục giảm so với cùng kỳ

    (QBĐT) - 10 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 173 vụ tai nạn giao thông làm 78 người chết, 130 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2017, giảm  12 vụ, 5 người chết và 28 người bị thương.

    15/11/2018
    .
  • Giải quyết việc làm cho lao động, bảo đảm an sinh xã hội

    (QBĐT) - Thời gian qua, tỉnh ta đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm (GQVL) cho người lao động trên địa bàn. Cùng với đó, chương trình GQVL đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và của chính người lao động. 

    14/11/2018
    .
  • Sẻ chia khó khăn với phụ nữ nghèo

    (QBĐT) - Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng "mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã kêu gọi, vận động sự đóng góp của đông đảo hội viên phụ nữ (HVPN), các nhà hảo tâm xây dựng hàng trăm mái ấm cho phụ nữ nghèo. Những ngôi nhà kiên cố, khang trang hình thành từ lòng nhân ái đã phần nào giúp chị em phụ nữ nghèo ổn định cuộc sống.

    14/11/2018
    .
  • TP. Đồng Hới: Nhân rộng mô hình "Camera giám sát an ninh trật tự"

    (QBĐT) - Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", thời gian qua, Mặt trận các cấp ở TP. Đồng Hới đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó có mô hình "Camera giám sát an ninh trật tự" tại phường Hải Đình.

    14/11/2018
    .
  • Nỗ lực xóa bỏ hủ tục 'mẹ chết chôn theo con!'

    (QBĐT) - Một đứa trẻ mới sinh ra, nếu chẳng may người mẹ chết đi thì nó cũng bị buộc phải chôn sống theo, đó là hủ tục của một số dân tộc sống ở vùng biên giới phía tây tỉnh Quảng Bình. Nhưng, giờ đây, với sự giúp đỡ của lực lượng bộ đội biên phòng, cán bộ chính quyền và những con người dũng cảm, hủ tục đó đã dần được xoá bỏ…

    13/11/2018
    .
  • Chung tay 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'

    (QBĐT) - Bằng những hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đã khơi gợi tinh thần tương thân, tương ái, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ các dân tộc thiểu số ở địa bàn biên giới huyện Minh Hóa, góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa miền núi và miền xuôi, giữa biên cương và đồng bằng, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh…

    13/11/2018
    .
  • Trao tặng 50 triệu đồng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

    (QBĐT) - Chiều 12-11, đoàn công tác Công ty đầu tư bất động sản Tân Phú Trần (có địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh) đã đến thăm, tặng quà cho những người già cô đơn không nơi nương tựa và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. 

    13/11/2018
    .