.

Bố Trạch: 2 năm thực hiện mô hình giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau giữa các khu dân cư

.
07:22, Thứ Năm, 18/10/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 17-10, Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm hoạt động mô hình "Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau" giữa các khu dân cư (KDC) trên địa bàn huyện. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh.  
Trao tặng quà tại buổi giao lưu kết nghĩa của thôn Bắc Hồng (xã Nhân Trạch) với thôn 1- Phúc Khê (xã Phúc Trạch)
Trao tặng quà tại buổi giao lưu kết nghĩa của thôn Bắc Hồng (xã Nhân Trạch) với thôn 1- Phúc Khê (xã Phúc Trạch)
Qua hai năm thực hiện mô hình "Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau", toàn huyện Bố Trạch có 8 KDC tổ chức kết nghĩa thắm đậm tình làng nghĩa xóm. Các hoạt động sau công tác kết nghĩa đã thực sự đi vào cuộc sống của mỗi người dân, trở thành cầu nối, khơi dậy tinh thần cộng đồng, trách nhiệm, sự chung tay, góp sức của nhân dân các KDC, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và hộ gia đình cùng quan tâm, giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần, góp phần cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững, thay đổi diện mạo ở các thôn, xóm trên địa bàn.
 
Hoạt động giao lưu kết nghĩa đã để lại trong lòng cán bộ, nhân dân các KDC tình cảm sâu sắc, khối đại đoàn kết ngày càng được tăng cường, góp phần xây dựng KDC lành mạnh, thực hiện tốt cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “Giảm nghèo bền vững”.
 
Đồng thời, đây cũng là kênh tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân vùng khó khăn, vùng đồng bào công giáo, góp phần ngăn chặn kịp thời những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy được tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia khó khăn cùng giúp đồng bào các KDC phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến, kinh nghiệm trao đổi trong quá trình thực hiện mô hình, đồng thời thống nhất về cách thức tổ chức  của Ủy ban MTTQVN huyện về tiếp tục tham mưu cho Thường trực Huyện uỷ để chỉ đạo, nhân rộng mô hình kết nghĩa, giao lưu đối ngoại nhân dân giữa các KDC và giữa KDC với bản đồng bào dân tộc trong toàn huyện.                                                                             Hương Trà
,