.

Hội thi tìm hiểu mô hình nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu

.
15:11, Thứ Năm, 16/08/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 16-8, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban quản lý Dự án SRDP tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội thi tìm hiểu mô hình nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng mục tiêu Dự án SRDP tỉnh Quảng Bình năm 2018. 
Một tiểu phẩn trong hội thi
Một tiểu phẩn trong hội thi
Hội thi có sự tham gia của 6 đội thi đến từ huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy. Sau phần khai phạc, các đội thi bước vào 3 phần thi, gồm: phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức và tài năng nhà nông. Thông qua loại hình sân khấu hóa, các đội thi đã xây dựng những vở kịch, tiểu phẩm với nội dung giới thiệu về tình hình sản xuất, kinh doanh, thế mạnh, lợi thế nông sản, về hoạt động của Hội Nông dân tại địa phương. 
 
Hội thi tìm hiểu mô hình nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng mục tiêu Dự án SRDP được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức về khoa học kỹ thuật, phòng tránh thiên tai, biến đổi khí hậu cho cán bộ, hội viên nông dân; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, kiến thức bản địa vào sản xuất, hướng tới áp dụng các mô hình nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu vào thực tiễn sản xuất.  
Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi huyện Bố Trạch
Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi huyện Bố Trạch
Mặc khác, thông qua hội thi, giới thiệu các mô hình nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu đã được Ban quản lý Dự án SRDP tỉnh hỗ trợ áp dụng thành công trong vùng mục tiêu dự án; đồng thời giúp cán bộ, hội viên, nông dân trong vùng Dự án SRDP giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. 
 
Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đội thi đã chuẩn bị rất công phu nên các phần thi diễn ra sôi nổi, quyết liệt, hấp dẫn. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi đến từ Hội Nông dân huyện Bố Trạch, giải nhì đội Tuyên Hóa và Quảng Trạch; trao 3 giải ba và các giải phụ cho các đội dự thi.
X.V
,