.

Tập trung thực hiện các chính sách đối với người có công

.
11:02, Thứ Năm, 19/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Toàn tỉnh có trên 150.000 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng (chiếm khoảng 17% dân số), trong đó: hơn 14.000 liệt sỹ, trên 100.000 người tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương các loại; 1.000 cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa; 6.300 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; hơn 1.200 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (hiện có 29 mẹ còn sống)...

Hiện có 23.000 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, với kinh phí khoảng 35 tỷ đồng/tháng từ ngân sách Trung ương.

Cơ quan chức năng trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho thân nhân cựu chiến binh Trường Sa ở xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch.
Cơ quan chức năng trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho thân nhân cựu chiến binh Trường Sa ở xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch.

Nhìn chung, việc chi trả trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần của cơ quan chức năng đối với người có công bảo đảm đúng, đủ và kịp thời.

Cụ thể, từ năm 2015-2017, toàn tỉnh đã chi trả trợ cấp hàng tháng cho 23.000 người có công, tương đương với kinh phí là 435 tỷ đồng/năm; giải quyết trợ cấp một lần cho 118.900 người với tổng kinh phí 118 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh đã tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở; ưu đãi về giáo dục-đào tạo, y tế, điều dưỡng, trang cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng...; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; công tác chăm sóc phần mộ, nghĩa trang liệt sỹ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính liệt sỹ...

Minh Văn

 

,