.

Quảng Bình chưa đạt mức sinh thay thế

Thứ Năm, 28/12/2017, 16:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo số liệu Niên giám thống kê (Tổng cục Thống kê), cho đến nay, Quảng Bình là tỉnh chưa đạt mức sinh thay thế. Tổng tỷ suất sinh tăng trở lại từ 2,22 con (năm 2013) lên 2,35 con (năm 2016).

Năm 2017, tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có giảm nhưng chậm và đang có chiều hướng gia tăng trở lại ở một số địa phương,
Ảnh minh họa

Năm 2017, tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có giảm nhưng chậm và đang có chiều hướng gia tăng trở lại ở một số địa phương, nhất là địa phương có đông đồng bào công giáo, xã cồn bãi, vùng sâu, vùng xa, vùng biển và ven biển cần có lao động là nam giới và một số gia đình có kinh tế khá giả...

Ngoài ra, tỷ số giới tính khi sinh toàn tỉnh mặc dù năm 2017 đã có giảm so với năm 2016 nhưng vẫn đang ở mức mất cân đối. Theo báo cáo thống kê chuyên ngành của Trung tâm Dân số – KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố, tỷ số giới tính khi sinh năm 2016 là 109 nam/100 nữ, năm 2017 là 108 nam/100 nữ.

Hiện nay, toàn quốc đã đạt được mức sinh thay thế, định hướng chuyển trọng tâm công tác dân số - KHHGĐ sang dân số và phát triển. Quảng Bình vừa phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ổn định quy mô, cơ cấu đồng thời nâng cao chất lượng dân số nên công tác dân số còn gặp nhiều khó khăn, rất cần sự quan của các cấp chính quyền, đoàn thể và các sở, ban, ngành liên quan.

Thanh Hoa