.

Năm 2018 sẽ tổ chức tẩy độc và điều dưỡng cho 200-250 nạn nhân chất độc da cam

Thứ Năm, 28/12/2017, 15:18 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 28-12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng, triển khai hoạt động công tác hội năm 2018.
Các tập thể được tỉnh Hội tặng giấy khen
Các tập thể được Tỉnh hội tặng giấy khen
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Bình hiện có một trung tâm bán trú và 8 hội cấp huyện, thành phố, thị xã; 137 hội xã, phường, thị trấn với 6.140 hội viên, tăng 77 hội viên. Trong đó, hội viên là nạn nhân chất độc da cam/dioxin có 5.263 hội viên, tự nguyện 79 hội viên, danh dự 157, cộng tác viên 11 hội viên.
 
Đến nay, tổng số người trực tiếp tham gia kháng chiến được hưởng chế độ chất độc da cam/dioxin là 3.262 người. Tổng số con của người tham gia kháng chiến được hưởng chế độ là 2.207  người. Tuy nhiên, vẫn còn 630 trường hợp chưa được hưởng chế độ, 617 bộ hồ sơ tồn đọng chưa được giải quyết, hơn 10.000 người hoạt động kháng chiến chưa làm được chế độ do thiếu giấy tờ gốc.
 
Công tác vận động nguồn lực cũng luôn được Tỉnh hội quan tâm bằng các hoạt động vận động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền trên 12,5 tỷ đồng. Thông qua nguồn quỹ vận động được, Tỉnh hội đã hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam trong việc sửa nhà, hỗ trợ vay vốn sản xuất, hỗ trợ nạn nhân tẩy độc, dạy nghề tạo việc làm cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin…
 
Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018: Tổ chức tẩy độc và điều dưỡng cho 200 – 250 nạn nhân tại Trung tâm bán trú Tỉnh hội; vận động quỹ làm nhà, sửa chữa nhà cho 5-7 hội viên...
 
Với những kết quả đã đạt được, Tỉnh hội được Trung ương Hội tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Dịp này, Tỉnh hội cũng tặng giấy khen cho 10 tập thể và 18 cá nhân được vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội. 
Phạm Hà