.

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc giảm liên tiếp

Thứ Bảy, 16/12/2017, 16:40 [GMT+7]
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 15-12, vị trí tâm bão Kai-tak khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 127,5 độ Kinh Đông; cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Dự báo trong 24 giờ tới, bão Kai-tak di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5km. Đến 19 giờ ngày 16-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 125,7 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 
 
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Kai-tak di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 19 giờ ngày 17-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông; trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. 
 
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. 
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gần sáng16-12, vịnh Bắc bộ bắt đầu có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ trưa và chiều 16-12, vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. 
 
Dự báo ngày 16-12, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc khiến trời rét sâu, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá nhiệt độ tại khu vực phía Tây Bắc bộ thấp nhất từ 9 đến 12 độ C, có nơi dưới 7 độ C, cao nhất từ 15 đến 18 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên có nơi 21-24 độ C. 
 
Phía Đông Bắc bộ và thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm ít mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ đến 12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; cao nhất từ 15 đến 18 độ C, vùng núi 12-15 độ C. 
 
Tại các tỉnh Trung bộ thời tiết phân hoá rõ rệt. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ Thanh Hóa-Nghệ An ở mức 19-20 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế 22-23 độ C. 
 
Đà Nẵng-Bình Thuận nắng ráo, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-29 độ C, riêng Bình Thuận nắng 29-31 độ C, đêm giảm còn 21-24 độ C. 
 
Tây Nguyên và Nam bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 26-29 độ C, Nam bộ nhiệt độ ổn định 30-33 độ C./. 
 
Theo Lý Thanh Hương (TTXVN/VIETNAM+)