.

Quảng Trạch: Nhiều địa phương yếu kém trong quản lý đất đai

Thứ Năm, 02/11/2017, 09:35 [GMT+7]

(QBĐT) - Do yếu kém trong công tác quản lý đất đai, thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm đất trái phép, xây dựng các công trình dân sinh. 

Ảnh 4 : Dọc tuyến Quốc lộ 1A trên địa bàn xã Quảng Hưng, nhiều hộ dân tự ý xây dựng các công trình dân sinh trên đất chưa được cấp phép.
Dọc tuyến Quốc lộ 1A trên địa bàn xã Quảng Hưng, nhiều hộ dân tự ý xây dựng các công trình dân sinh trên đất chưa được cấp phép.

Chỉ tính riêng tại địa bàn 2 xã Quảng Hưng và Quảng Tùng, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Quảng Trạch đã phát hiện 140 trường hợp sai phạm trên lĩnh vực sử dụng đất đai, với tổng diện tích gần 14 ngàn m2. Trong đó, xã Quảng Hưng có 99 trường hợp với trên 9.500m2; xã Quảng Tùng 41 trường hợp với trên 4.400m2.

Các tác tập thể, cá nhân vi phạm đã được huyện Quảng Trạch xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

Thời gian tới, huyện Quảng Trạch tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của tất cả các địa phương trên địa bàn huyện nhằm chấn chỉnh lại việc quy hoạch, sử dụng đất. 

Thế Lực
(Đài TT-TH Quảng Trạch)